Trùm ma túy "khủng" liên quan đến Tàng Keangnam bị tóm ở nhà người tình

Xuân Lực Thứ ba, ngày 26/08/2014 21:14 PM (GMT+7)
Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh phía Bắc. Đáng chú ý đường dây này có liên quan đến hai đường dây ma túy "khủng" do Tàng Keangnam và Dũng "ộp" cầm đầu.
Bình luận 0

Ngày 26.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an Hà Nội), cơ quan này và Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã phối hợp điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng “khủng” từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Văn Trình (SN 1964, trú tại Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu.

Theo điều tra, trước đó, qua công tác trinh sát Công an quận Long Biên phát hiện Nguyễn Văn Trình có biểu hiện vận chuyển, buôn bán ma túy khi y chung sống như vợ chồng cùng người phụ nữ tên Lê Thị Thắm (SN 1968, ở khu tập thể 918, Phúc Đồng, Long Biên).

img

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng ngày 25.8.2013, các trinh sát phát hiện Trình đi ô tô về nhà Thắm và cùng Nguyễn Đức Phương (SN 1991, Mộc Châu, Sơn La, cháu của Trình) vận chuyển vào nhà một bao tải sau đó đóng kín cửa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nghi ngờ bao tải Trình mang vao nhà Thắm cất dấu là ma túy. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Hùng –trưởng Công an quận Long Biên, Đội CSĐT về ma túy công an quận và Công an phường Phúc Đồng (quận Long Biên) đã tổ chức kiểm tra hành chính ngôi nhà số 108C7 khu tập thể 918 ở phường Phúc Đồng vào sáng cùng ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà 108C7 có Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Đức Phương và Lê Thị Thắm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an quận Long Biên đã phát hiện trong ngăn tủ ngăn phòng thứ 2 của ngôi nhà số 108C7 có 106 bánh heroin. Bên Cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ các tang vật liên quan gồm 1 xe ô tô Camry, 6 ĐTDĐ, 24.400 USD, 5 triệu đồng…

Sau khi tiếp nhận vụ án để điều tra theo thẩm quyền, PC 47 - Công an Hà Nội xác định đây là đường dây vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài tại nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt là ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng PC 47 - Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt khám xét thêm 4 đối tượng khác liên quan đến đường dây ma túy do Trình cầm đầu, gồm: Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, ở Mộc Châu), Giàng A Dong (SN 1991, ở xã Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, ở Uông Bí, Quảng Ninh) và Lương Mạnh Dương (SN 1978, Mộc Châu, Sơn La).

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, Nguyễn Văn Trình cấu kết với một số đối tượng hình thành đường dây mua bán heroin. Thông qua Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, ở Mộc Châu), Trình đã 4 lần mua tổng cộng 149 bánh heroin của Giàng A Dong (SN 1991, ở xã Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), rồi thuê người vận chuyển về Hà Nội, cất giấu tại nhà Lê Thị Thắm. Ba lần đầu, Trình mang bán 43 bánh heroin cho Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, ở Uông Bí, Quảng Ninh) với giá 8.000USD/bánh. Đến lần thứ 4, khi Trình và đồng bọn chuẩn bị “đánh quả lớn” thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Giàng A Dong và Nguyễn Tiến Thành, điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra cũng xác định, đường dây do Trình tham gia có liên quan đến hai đường dây mua bán trái phép "khủng" khác mà Bộ Công an và Công an các tỉnh triệt phá trước.

Cụ thể là đường dây buôn bán trái phép chất mà túy do Giàng A Tàng (hay còn gọi là Tàng Keangnam) và đường dây do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng ộp) cầm đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem