Trùm ma túy Hoàng Béo cho hot girl 5.000 đôla lần đầu gặp mặt

P.V tổng hợp Thứ ba, ngày 13/06/2017 19:03 PM (GMT+7)
Lần thứ hai đi cùng nhân tình, Văn Kính Dương đã chạy thẳng đến salon ôtô, đặt cọc 20 tỷ đồng mua siêu xe. Câu chuyện đang "nóng" trên mạng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Bãi đỗ xe bị thu phí tác quyền âm nhạc gây tranh cãi; Cây sưa 200 tuổi bị 'bỏ xó' vì công ty đấu giá nợ tiền người dân; Thiếu nữ váy ngắn đi xe máy bị sàm sỡ giữa phố Hà Nội; Công an Hà Nội khởi tố vụ bắt giữ 38 người ở Đồng Tâm...

"Ông trùm" Hoàng Béo tặng người tình 5.000 USD ngay lần đầu gặp mặt: Chỉ có thể là những đồng tiền phi pháp

Trong lần gặp đầu tiên của Văn Kính Dương (36 tuổi, tức Hoàng Béo) với Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu), “ông trùm” đường dây sản xuất ma túy đã nhét vào túi của người đẹp một xấp tiền lên đến 5.000 USD. Việc chi tiền rất mạnh tay của Dương khiến Ngọc nhanh chóng rơi vào vòng tay người đàn ông này. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ những đồng tiền phi pháp kiếm được quá dễ dàng từ ma túy mới có thể đem đi tiêu vung tay như vậy. 

img

Ngọc Miu được ông trùm ma túy Văn Kính Dương cho nhiều tiền. 

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.HCM triệt phá thành công 2 đường dây chế biến ma túy thuộc hàng khủng, lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Hai đường dây do Trần Ngọc Hiếu (“Hoàng Béo” tên thật là Văn Kính Dương, SN 1981, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú TP.HCM) và Vũ Tuấn Phan (SN 1979, ngụ TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Bên trong đường dây của ông trùm ma túy Hoàng Béo vừa bị công an triệt phá, có nhiều siêu xe thuộc dạng khủng. Cùng với đó là 3 người đẹp xinh như “hot girl” là người yêu và cũng là tay chân đắc lực cho ông trùm.

Trước khi là đại gia cầm đầu băng sản xuất ma túy, hàng ngày vi vu trên siêu xe cùng hotgirl..., Dương từng nghiện ngập, trộm cắp, vượt ngục và bị truy nã quốc tế.

Trong số các tay chân đàn em của ông trùm nổi lên 3 cô gái xinh như “hot girl”, đó là: Vũ Hoàng Anh Ngọc (thường gọi là “Miu”, là bạn gái của Hoàng Béo, SN 1994, ngụ quận 3, tạm trú tại 1 căn hộ trong tòa nhà Parkson Hùng Vương, quận 5), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, tạm trú tại chung cư ở quận 10) và Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, ngụ cùng nhà với Ngọc).

Khi nhìn tới nhan sắc của các cô, không ai nghĩ rằng, cả 3 lại là tay chân thân cận của ông trùm. Trong đó, có Anh Ngọc hay còn gọi là “Miu” là bạn gái của ông trùm Hoàng Béo. Với vẻ đẹp và cái tên như 1 “hot gril” nổi tiếng cũng thuộc thế hệ 9X, Anh Ngọc với vẻ đẹp mê hồn đã chiếm được tình cảm của Hoàng Béo. Dần dần người đẹp cũng thành trợ thủ đắc lực cho đường dây khủng của ông trùm này.

Dù người đẹp Anh Ngọc có nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, nhưng Hoàng Béo vẫn thuê cho người đẹp 1 căn hộ trong tòa nhà Parkson Hùng Vương, quận 5 để Anh Ngọc ở và làm nơi tập kết hàng. Những lúc rảnh, Hoàng Béo cũng đánh siêu xe tới căn hộ để chơi cùng người đẹp.

Công an Hà Nội khởi tố vụ bắt giữ 38 người ở Đồng Tâm

Tóm lược 7 ngày biến cố tại Đồng Tâm. Nguồn video VNE

Chiều 13.6, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) để điều tra về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (theo điều 123 Bộ luật Hình sự) và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (theo điều 143 Bộ luật Hình sự).

img

Những cán bộ, công an cuối cùng được thả tại nhà văn hóa thôn Hoành hôm 22.4. Ảnh: VNE

Sự việc tại Đồng Tâm xảy ra ngày 15.4 khi 4 người bị bắt để phục vụ điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đất ở đồng Sênh (Đồng Tâm, Mỹ Đức). Lực lượng thi hành công vụ gặp phải sự phản ứng dẫn đến 38 cảnh sát cơ động, cán bộ bị giữ tại nhà văn hóa thôn.

7 ngày sau, toàn bộ người bị giữ được thả khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết làm rõ nguồn gốc đất tại đồng Sênh - mấu chốt trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của dân Đồng Tâm; điều tra đúng sai việc bắt 4 người nêu trên và "không truy cứu hình sự với toàn thể người dân trong sự việc giữ cán bộ, cảnh sát cơ động".

Trước đó hôm 20.4, Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng từ trước đến nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn (nằm trên địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức). Theo Chủ tịch Hà Nội, kết quả thanh tra sẽ được công bố sau 45 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Bãi đỗ xe bị thu phí tác quyền âm nhạc gây tranh cãi

Website trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) vừa cập nhật bảng giá thu phí tác quyền cho khách sạn, khu nghỉ mát. Trong đó có đề cập đến khu vực bãi đỗ xe cũng bị thu tiền nếu sử dụng nhạc nền thông qua bản ghi âm, ghi hình. Mức phi tính theo diện tích sàn. Việc đưa mức phí tác quyền tại bãi đỗ xe đang gây nhiều tranh cãi. 

img

Mức phí tác quyền thu tại các bãi đỗ xe được quy định ở mục 3.5.

Cây sưa 200 tuổi bị 'bỏ xó' vì công ty đấu giá nợ tiền người dân: Có thể kiện không?

Ông Nguyễn Văn Hùy, đại gia gỗ Đồng Kỵ, người bỏ 24,5 tỷ mua cây sưa 200 tuổi tại làng Đông Cốc (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết hiện vẫn chưa bán được cây gỗ quý. Công ty CP đấu giá Việt Nam, đơn vị tổ chức đấu giá, đã nhận đủ tiền từ ông Hùy nhưng vẫn còn nợ bên bán (người dân) 8,5 tỷ đồng. Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có thể tiến hành kiện công ty đấu giá nếu chây ì không chịu trả tiền?

img

Cây sưa trăm tuổi bị "bỏ xó". Ảnh: Lao động.

Thiếu nữ váy ngắn đi xe máy bị sàm sỡ giữa phố Hà Nội

Cô gái mặc váy ngắn đi xe máy, bị một nam thanh niên cũng đi xe máy áp sát và sờ vào chỗ kín ngay giữa đường đông người.

Facebooker Linh Đô vừa chia sẻ trên Otofun đoạn video camera hành trình ôtô, ghi lại cảnh một cô gái mặc váy ngắn đi xe tay ga bị nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều vượt lên sàm sỡ vào vùng kín.

img

Cô gái liền đẩy tay hắn ra, vội chỉnh lại chiếc váy rồi thảng thốt nhìn hắn rồ ga bỏ chạy. Vụ việc xảy ra lúc 17h45 ngày 12.6 ở ngã tư Linh Đàm - Hoàng Mai (Hà Nội).

Nước giếng ở Đồng Nai bốc cháy do trạm xăng bị rò rỉ

img

Xác định nguyên nhân nước giếng ở huyện Tân Phú bốc cháy do rò rỉ bồn xăng, tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ trạm xăng này. Ảnh VNE

Ngày 13.6, Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai cho biết sau khi lấy mẫu kiểm tra, nguyên nhân nhiều giếng nước của nhà dân huyện Tân Phú bốc cháy là do có xăng dầu. Lượng xăng dầu này bị rò rỉ từ trạm xăng Nam Cát Tiên tại xã Phú Sơn, cách các giếng nước chừng 100 m.

Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ hoạt động cây xăng này một tháng, yêu cầu hút hết lượng xăng dầu trong bồn ra; đồng thời cho kiểm tra tổng thể nhằm có hướng xử lý, khắc phục.

Miền Bắc mưa to hết tuần, Hà Nội nguy cơ tái ngập

img

Đêm qua và sáng nay miền Bắc có mưa diện rộng, một số nơi mưa to, như Nà Hừ (Lai Châu) 110 mm, Cẩm Ân (Yên Bái) hơn 70 mm. Tại Hà Nội, nhiều khu vực nội thành ghi nhận lượng mưa lớn, như: hồ Gươm gần 70 mm; Ngã Tư Sở 75 mm; Kim Liên và Văn Miếu Quốc xấp xỉ 90 mm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc đang trong đợt mưa lớn đầu tiên của mùa hè. Mưa do rãnh gió mùa - loại dải hội tụ rộng lớn từ Ấn Độ - Miến Điện, Vân Nam - Trung Quốc sang bắc bán đảo Đông Dương.

"Bản chất của rãnh thấp này là áp thấp nhiệt, mang nhiều hơi ẩm từ vịnh Bengal sang gây mưa. Mưa kiểu này thường tập trung ở sườn tây Hoàng Liên Sơn, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa", ông Hải nói. Đợt mưa báo hiệu mùa lũ bắt đầu ở Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mưa còn tiếp diễn ở miền Bắc đến hết 20.6, nhưng gián đoạn trong ngày. Đêm 15-16/6 được dự báo có lượng mưa lớn nhất trong đợt này. 

Hà Nội những ngày tới cũng liên tục có mưa giông, chủ yếu vào chiều tối hoặc sáng sớm, tình trạng ngập úng khả năng lặp lại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem