Nóng trong ngày: Phó Thủ tướng Đam khoác ba lô khảo sát Sơn Trà

P.V tổng hợp Thứ bảy, ngày 27/05/2017 19:00 PM (GMT+7)
Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong trang phục giản dị, cùng một số ít chuyên gia khảo sát ở bán đảo Sơn Trà đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Mạng xã hội Facebook đang "dậy sóng" về những hình ảnh giản dị của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi ông đi quan sát thực tế tại bán đảo Sơn Trà. 

img

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong trang phục giản dị, khảo sát trên núi Sơn Trà được người dân vô tình chụp lại được trưa 27.5 (VTC)

img

Hình ảnh người dân chụp được về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (VTC)

img

Ăn mặc giản dị, Phó Thủ tướng mang theo một tấm bản đồ về Sơn Trà để nghiên cứu khi thị sát. (Ảnh: N.Đ-VNE)

Hình ảnh ghi lại cho thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ăn mặc rất giản dị, khoác balo du lịch và quan sát rất kĩ khu vực Sơn Trà. 

Vì vậy, một số người dân đang ngắm cảnh và chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà đều tỏ ra bất ngờ khi gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại đây. 

Bên cạnh đó, những thông tin được xem nhiều trên mạng xã hội còn có: Phó ban dân vận tỉnh ủy bị cách chức vì thiếu nợ; Đề thi bị rò rỉ, Cà Mau ngưng thi tuyển công chức; Sĩ quan quân đội bị gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự gây tranh cãi; Học sinh quay cóp tài liệu bị nhà trường trả về địa phương rèn luyện đạo đức; Toyota chui gầm xe tải, túi khí không bung vì chưa trúng cảm biến... 

Phó ban dân vận tỉnh ủy bị cách chức vì thiếu nợ

img

Ngày 27.5, ông Trần Long Thôn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, Tỉnh ủy đã có quyết định kỷ luật khai trừ Đảng, cách chức đối với ông Lê Minh Tùng, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy vì lợi dụng danh nghĩa cơ quan mượn nợ nhiều người sau đó không có khả năng chi trả.

"Do mới có quyết định nên trong tuần tới chúng tôi sẽ triển khai cho ông Tùng", ông Thôn nói.

Theo xác minh ban đầu, tháng 7.2016, ông Tùng mượn 220 triệu đồng không tính lãi của một người dân ở TP Mỹ Tho. Biên nhận nợ ghi rõ đơn vị Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, thời gian trả nợ trong 5 ngày để đáo nợ ngân hàng.

Sau đó, ông Tùng không trả đúng hạn nên người dân viết đơn tố cáo. Qua xác minh, Phó ban Dân vận tỉnh Tiền Giang đã mượn nợ hơn 5 tỷ đồng của nhiều người và không có khả năng chi trả.

Đề thi bị rò rỉ, Cà Mau ngưng thi tuyển công chức

Chiều 27.5, hơn 80 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức ở Cà Mau phải ra về khi đề thi môn Kiến thức chuyên ngành thanh tra bị rò rỉ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Lê Minh Ý cho biết, trước giờ thi môn Kiến thức chuyên ngành thanh tra chiều nay, lực lượng an ninh phát hiện nguồn tài liệu rò rỉ ra ngoài.

"Trong quá trình chuẩn bị thành lập ngân hàng đề thi, nội dung câu hỏi bị rò rỉ", ông Ý nói và cho biết đã tạm ngưng thi môn Kiến thức chuyên ngành thanh tra, riêng môn Kiến thức chung sẽ tiếp tục thi theo lịch vào chiều mai.

Theo ông Ý, Thanh tra tỉnh là đơn vị đảm nhận việc soạn nguồn câu hỏi để làm ngân hàng đề thi, sau đó sẽ chốt lại 10 đề gửi đến Hội đồng thi nhằm hoàn chỉnh đề chính thức.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức lần này sẽ thi 4 môn: Tin Học, Ngoại ngữ, Kiến thức chuyên nghành và Kiến thức chung. Trong đó, hai môn điều kiện là Tin học cà Ngoại ngữ đã thi xong.

Môn Kiến thức chuyên ngành (thanh tra hành chính và thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo) có 85 thí sinh dự thi để tuyển chọn 6 người.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân của việc rò rỉ tài liệu thi.

Sĩ quan quân đội bị gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự gây tranh cãi

img

Ảnh minh họa (VNE)

Dù đang là quân nhân chính quy, anh Nguyễn Quốc Thống (36 tuổi, nhân viên quân khí thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 9) vẫn bất ngờ nhận được giấy gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự tại phương Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đại diện lãnh đạo phường sau đó giải thích" "Do không có biểu mẫu gọi đăng ký quân dự bị, nên BCHQS dùng lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự thay thế". Tuy nhiên, lời giải thích trên vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. 

Học sinh quay cóp tài liệu bị nhà trường trả về địa phương rèn luyện đạo đức: Khó chấp nhận

img

Giấy gửi học sinh về địa phương để rèn luyện đạo đức

Một phụ huynh học sinh Trường THCS Bình An, quận 2, TP HCM phản ánh về việc con em mình quay cóp tài liệu, vi phạm quy chế kiểm tra học kỳ 2 bị nhà trường kỷ luật bằng hình thức hạ hạnh kiểm xuống loại yếu, đồng thời thông báo cho địa phương biết để rèn luyện đạo đức. Vụ việc đang gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng. Nhiều người đặt dấu hỏi: Hình thức kỷ luật trên có quá mạnh tay?

Toyota chui gầm xe tải, túi khí không bung vì chưa trúng cảm biến?

img

Chiếc Toyota Camry bị tai nạn

Chiều 25.5, tại địa phận huyện Tân Yên (Bắc Giang) tài xế xe Toyota Camry đâm thẳng vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Phần đầu, nóc xe bẹp dúm, kính chắn gió vỡ nát tuy nhiên túi khí không bung. Nhiều ý kiến cho rằng do cảm biến bung túi khí nằm ở cản trước nên không được kích hoạt khi chưa có va chạm. Ý kiến trên đã gây nhiều tranh cãi. 

Đạo chích bẻ khóa 'chôm' xe máy trong đúng 3 giây

img

Sự việc xảy ra vào 19h57 ngày 24.5 tại chung cư Rainbow Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Thấy chiếc xe máy dựng trước cửa hàng không người trông coi, nam thanh niên tiến lại gần, dùng một vật lạ bẻ khóa rồi lên xe nổ máy tẩu thoát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem