"Trùm" ma tuý lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để "né" thi hành án có thể bị xử lý sao?

Quang Minh Thứ sáu, ngày 10/12/2021 10:07 AM (GMT+7)
Công an Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép 4 bánh heroin, gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc, bắt "trùm" ma túy Kim Anh. Ở góc độ pháp lý, "trùm" ma tuý lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để "né" thi hành án có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Bắt "trùm" ma túy sinh 6 đứa con "né" thi hành án

Nêu quan điểm về vụ việc "trùm" ma túy sinh 6 đứa con để "né" thi hành án, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, với kết quả xác minh, điều tra ban đầu cho thấy đây là một nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần với những tội đặc biệt nghiêm trọng nên việc cơ quan điều tra phát hiện, triệt phá băng nhóm tội phạm này là một chiến công góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì "trùm" ma tuý Kim Anh từng bị tuyên nhiều bản án vì tham gia các vụ "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", trong đó có vụ đối tượng cùng anh trai ruột trộm két sắt chiếm đoạt 1 tỷ đồng của một quỹ tín dụng tại H.Di Linh - Lâm Đồng năm 2015, sau đó bị TAND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk tuyên các bản án 30 năm tù giam.

Sau những lần gây án, đối tượng bỏ trốn. Khi cơ quan chức năng truy bắt, làm việc, mở các phiên toà tuyên án, đều được cho tại ngoại, hoãn chấp hành bản án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, theo chính sách khoan hồng của pháp luật.

Lợi dụng việc này, đối tượng liên tục sinh con để trốn tránh việc chấp hành án. Tổng cộng đối tượng có 6 người con với 6 "người chồng". Cứ sinh con được khoảng 2-3 tháng đối tượng lại gây một vụ án.

"Trùm" ma tuý lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để "né" thi hành án có thể bị xử lý sao? - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Minh Định - thân tín của bà "trùm" ma tuý Kim Anh bị bắt giữ cùng Kim Anh và tang vật 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc. Ảnh: Ngọc Hà

"Diễn biến này cho thấy đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên đối tượng sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị xử lý về nhiều tội danh và sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc của pháp luật", luật sư Cường nói. 

Theo vị này, trong quá trình được tạm hoãn thi hành án, đối tượng này lại cấu kết với nhiều đối tượng cộm cán khác để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an Lâm Đồng đã phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP.Bảo Lộc, Công an các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng thu giữ 4 bánh heroin, gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc và nhiều gói ma tuý. 

Đây là chuyên án bắt ma tuý với số lượng lớn nhất từ trước đến nay do Phòng PC04 Công an Lâm Đồng chủ công triệt phá trên địa bàn tỉnh.

Bà "trùm" ma túy có thể phải ngồi tù chung thân

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố và tạm giam tất cả các đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy như mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tùy thuộc vào từng hành vi cụ thể của các đối tượng trong vụ án.

"Trùm" ma tuý lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để "né" thi hành án có thể bị xử lý sao? - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Kim Anh, bà "trùm" đường dây ma tuý bị Công an Lâm Đồng bắt giữ. Ảnh Ngọc Hà

Với số lượng ma túy đặc biệt lớn như vậy thì các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, ngoan cố chống đối sẽ phải chịu mức án cao nhất.

"Đối với đối tượng Kim Anh phạm nhiều tội, nhiều bản án chưa được chấp hành tuy nhiên đối tượng này nuôi con nhỏ nên có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân", luật sư Cường thông tin.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 61 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là điểm b khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015), người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong trường hợp "Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi".

Như vậy, nếu người bị kết án là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi, không phân biệt họ cố tình có thai và sinh con liên tục để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án phạt tù hay không.

"Trùm" ma tuý lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để "né" thi hành án có thể bị xử lý sao? - Ảnh 4.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Tuy nhiên, các quy định của pháp luật cũng ghi rõ là "có thể" được tạm hoãn chấp hành án chứ không phải mặc nhiên được hoãn chấp hành án. Bởi vậy, trong từng tình huống cụ thể, với từng đối tượng cụ thể mà cơ quan tố tụng có thể quyết định hoãn hoặc không tạm hoãn chấp hành án đối với các đối tượng này. Với các đối tượng lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật để tiếp tục phạm tội vẫn có thể tạm giam, bắt để thi hành án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho xã hội.

Nêu quan điểm về vụ việc "trùm" ma túy sinh 6 đứa con "né" thi hành án, bạn đọc Thành Công ở Lâm Đồng (hiện đang sống ở Hà Nội) cho rằng, hành vi của các đối tượng trong vụ việc này là hết sức tinh vi, có tổ chức, nhất là đối tượng cầm đầu Kim Anh.

Chính vì vậy, mà các đối tượng bất chấp quy định, gây ra nhiều vụ việc phạm pháp, gây bức xúc trong dư luận, nhất là việc vận chuyển, buôn bán ma túy.

"Tôi cho rằng, trong trường hợp này, kể cả đối tượng Kim Anh đang nuôi con nhỏ, cơ quan chức năng cũng cần phải có biện pháp, xử lý nghiêm để tạo sự răn đe, tránh để những người khác làm theo, chủ động có thai để "né" thi hành án", anh Công chia sẻ.

Như Dân Việt đưa tin, trước đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an Lâm Đồng vừa phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP.Bảo Lộc, Công an các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng thu giữ 4 bánh heroin, gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc và nhiều gói ma tuý. Đây là chuyên án bắt ma tuý với số lượng lớn nhất từ trước đến nay do Phòng PC04 Công an Lâm Đồng chủ công triệt phá trên địa bàn tỉnh.


7 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, Hồ Minh Định (SN 1986, trú P.Bắc Hội, TX.LaGi - Bình Thuận), Phạm Văn Tịnh (SN 1974, trú H.Bảo Lâm - Lâm Đồng), Hồ Viết Dương (SN 1999, trú H.Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận), Nguyễn Văn Hải (SN 2004, trú H.Tân Phú - Đồng Nai), Nguyễn Đình Thượng (SN 1976, H.Lâm Hà), Phan Bá Hoàng Vy (SN 1987, trú H.Di Linh).


Nguyễn Thị Kim Anh là kẻ cầm đầu đường dây ma tuý này, số còn lại là "tay chân" thân tín của đối tượng. Những đối tượng dưới trướng Kim Anh lại phát triển mạng "chân rết" bán ma tuý ở một số tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk...


"Trùm" ma tuý Kim Anh từng bị tuyên nhiều bản án vì tham gia các vụ "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", trong đó có vụ đối tượng cùng anh trai ruột trộm két sắt chiếm đoạt 1 tỷ đồng của một quỹ tín dụng tại H.Di Linh - Lâm Đồng năm 2015; sau đó bị TAND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk tuyên các bản án 30 năm tù giam. Sau những lần gây án, đối tượng bỏ trốn; khi cơ quan chức năng truy bắt, làm việc, mở các phiên toà tuyên án, đều được cho tại ngoại, hoãn chấp hành bản án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem