Chân dung Đông "hề", trùm ma túy khét tiếng đất Hà Đông

Nguyễn Linh Thứ hai, ngày 26/07/2021 16:21 PM (GMT+7)
Trần Đình Đông (SN 1987, tức Đông “hề”) đã hình thành hoạt động tội phạm nhức nhối về ma túy tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.
Bình luận 0

Ngày 26/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin đơn vị đã triệt phá tụ điểm ma tuý nhức nhối tại địa bàn phường Hà Cầu, Nguyễn Trãi (quận Hà Đông).

Chân dung Đông "hề", trùm ma túy khét tiếng đất Hà Đông - Ảnh 1.

Trần Đình Đông thời điểm bị CQĐT bắt, khám xét.Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can với Trần Đình Đông (SN 1987, tức Đông “hề”) và một số người khác về các hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể: Công an quận Hà Đông đã khởi tố Đông cùng các đồng phạm Đỗ Tiến Dũng (43 tuổi, Dũng "Cà chua") và Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi) về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ công an, Đông là một trong những thành phần bất hảo về buôn ma tuý ở đất Hà Đông, nghiện ma tuý lâu năm và từng bị tuyên 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. 

Chân dung Đông "hề", trùm ma túy khét tiếng đất Hà Đông - Ảnh 2.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tài liệu trinh sát thu thập cho thấy, Đông sống ở khu đất lấn chiếm nằm tại địa giới Hà Trì 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Khu nhà tạm bợ được Đông "biến hóa" thành tụ điểm ma túy phức tạp và vô cùng nhức nhối, làm người dân sống trong vùng sợ hãi. Trùm ma túy này bố trí 8 camera lắp đặt trong nhà, ngoài cửa; nuôi 3 con chó dữ… 

Đông “hề” nuôi và thuê một số đối tượng nghiện ma túy, chuyên cảnh giới và giao ma túy. Bản thân Đông chỉ trực tiếp giao dịch những chuyến “hàng” lớn, và gã luôn tính toán thủ đoạn đối phó tinh vi; hoặc liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, hoặc bế theo trẻ nhỏ để làm bình phong. Chưa kể, Đông “hề” thường mang theo “hàng nóng” khi rời nhà.

Khoảng 9h45 ngày 14/7, Đông bị bắt quả tang khi đang tụ tập ở nhà Dũng "Cà chua" tại số 12A ngõ 9A Yên Phúc, phường Phúc La cùng Tuấn và Ly. Tại nhà Dũng, cảnh sát thu hai bộ tẩu hút ma tuý, một súng ngắn tự chế, hai khẩu súng bút bằng kim loại, 25 viên đạn và 26 gram ma tuý loại Methamphetamine. Cơ quan chức năng xác định số ma tuý tại đây đều do Đông cung cấp.

Cùng lúc này, một mũi trinh sát ập vào khám xét căn cứ của Đông. Tại đây cảnh sát thu cân điện tử để cân ma tuý, khẩu súng dài 57 cm có chữ STEVENS là súng bắn đạn ghém thuộc vũ khí quân dụng, 11 viên đạn, một khẩu súng dài 18,5 cm có chữ số 20TH4992 cùng 46 viên đạn và nhiều ma tuý.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem