Trùm WikiLeaks cầu cứu Đại sứ quán Ecuador

Thứ năm, ngày 21/06/2012 07:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Giới truyền thông quốc tế đưa tin, nhà sáng lập trang web đình đám WikiLeaks Julian Assange đã đến Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh để xin tị nạn chính trị.
Bình luận 0

Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của Assange trong cuộc đấu tranh pháp lý chống lệnh dẫn độ sang Thụy Điển vì cáo buộc cưỡng dâm hai phụ nữ.

img
Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters hôm 20.6 đưa tin, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino đã xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết, chính phủ Ecuador đang cân nhắc lời thỉnh cầu này. Đáp lại, Assange đã lên tiếng bày tỏ sự biết ơn.

Đại sứ quán Ecuador tại London khẳng định, họ sẽ tham vấn ý kiến của Anh, Thụy Điển và Mỹ trước khi đưa ra quyết định.

Hồi tuần trước, Tòa án Tối cao Anh đã bác bỏ đề nghị mở lại phiên tòa phúc thẩm đối với lệnh dẫn độ “ông trùm” WikiLeaks sang Thụy Điển. London tuyên bố, cơ quan công tố Thụy Điển có đủ thẩm quyền để ra lệnh bắt giữ Assange.

Assange và các luật sư của ông này lo rằng, nếu bị dẫn bộ sang Thụy Điển, chủ bút WikiLeaks sẽ có thể bị đưa tới Mỹ và đối mặt với án tử hình vì tung nhiều thông tin mật của cường quốc này.

Cách đây không lâu, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RT của Nga. Điều đáng nói, MC của chương trình đối thoại chính là Julian Assange.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem