Trump bị cấm tham gia tranh cử tổng thống ở bang thứ hai của Mỹ

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 29/12/2023 10:01 AM (GMT+7)
Maine đã trở thành bang thứ hai của Mỹ chính thức loại ông Donald Trump khỏi cuộc đua tổng thống mới vào năm 2024. Trước đó, ông đã bị cấm bỏ phiếu ở Colorado.
Bình luận 0
Trump bị cấm tham gia tranh cử tổng thống ở bang thứ hai của Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở Waterloo, Iowa ngày 19/12/2023. Ảnh AFP

Ngoại trưởng Maine Shenna Bellows ra phán quyết rằng Trump không đủ điều kiện để tranh cử tổng thống, với lý do ông bị cáo buộc có vai trò trong cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol năm 2021.

"Tôi kết luận rằng kiến nghị chính của ông Trump là không hợp lệ", Bellows cho biết trong quyết định được công bố ngày 28/12. "Cụ thể, tôi thấy rằng tuyên bố trên mẫu chấp thuận ứng cử viên của ông ấy là sai vì ông ấy không đủ tư cách để giữ chức vụ Tổng thống theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14".

Mục 3 của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ nói rằng những người "đã tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" không thể "nắm giữ bất kỳ chức vụ, dân sự hoặc quân sự nào". Phần này ban đầu được thêm vào những năm 1860 để loại các chính trị gia ủng hộ Liên minh miền Nam trong cuộc nội chiến.

Ông Trump là ứng cử viên hàng đầu cho sự đề cử của Đảng Cộng hòa để tranh cử với Tổng thống Joe Biden vào năm 2024. Tuy nhiên, số phận ứng cử của ông cuối cùng sẽ do Tòa án Tối cao quyết định vì các đảng viên Cộng hòa ở Colorado đã kháng cáo quyết định của bang họ cấm ông tham gia bỏ phiếu.

Các luật sư của Đảng Cộng hòa viết: "Trừ khi quyết định của Tòa án Tối cao Colorado bị hủy bỏ, bất kỳ cử tri nào cũng có quyền khởi kiện để loại bỏ bất kỳ ứng cử viên chính trị nào". Họ lập luận thêm rằng phán quyết chống lại Trump sẽ "không chỉ bóp méo cuộc bầu cử tổng thống năm 2024", mà còn ném tòa án "vào những tranh cãi chính trị về những cáo buộc mơ hồ về cuộc nổi dậy".

Đảng Dân chủ đã cáo buộc ông Trump kích động sau khi vào ngày 6/1/2021, một đám đông những người ủng hộ ông đã đụng độ với cảnh sát và nhanh chóng tràn vào tòa nhà Quốc hội với hy vọng ngăn Quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của Biden. Trump tiếp tục tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "gian lận", nhưng phủ nhận mọi vai trò trong vụ bạo lực ở Điện Capitol. Ông khẳng định những cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem