Trump dùng siêu hạm đội tàu ngầm hạt nhân 'nắn gân' Kim Jong Un

Duy Anh Thứ bảy, ngày 07/01/2017 11:30 AM (GMT+7)
Mỹ có kế hoạch phát triển hạm đội tàu ngầm hạt nhân 100 tỷ đô để đối phó với tình huống căng thẳng với Triều Tiên gia tăng.
Bình luận 0

img

Một đội tàu ngầm hạt nhân siêu công nghệ sẽ được bổ sung 12 chiếc với chi phí lên đến hơn 100 tỷ đô đã được Lầu Năm Góc phê duyệt.

Các đội tàu mới sẽ thay thế các tàu ngầm tên lửa-vũ trang hiện có của Mỹ. Trong số này có tàu ngầm lớp Columbia sẽ là một phần của nước Mỹ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình. Kế hoạch này được phát triển dưới thời tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, Triều Tiên đang ở trong giai đoạn cuối của kế hoạch thử tên lửa tầm xa có thể vươn đến Mỹ.

Các chuyên gia cũng cho rằng Mỹ đang xem xét hành động quân sự chống lại mối đe dọa từ Kim Jong Un. Tổng thống đắc cử Donald Trump trước đây đã hỗ trợ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Trump đã tweet rằng: "Mỹ phải tăng cường rất nhiều và mở rộng khả năng hạt nhân của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem