Trump lên tiếng bảo vệ Nga trước tin đồn thất thiệt

Minh Nhật Thứ hai, ngày 29/06/2020 12:25 PM (GMT+7)
Trước thông tin Nga cung cấp tiền thưởng cho các chiến binh Taliban để giết binh linh Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông không được báo cáo về vụ việc và cho rằng đây là thông tin giả.
Bình luận 0
Trump lên tiếng bảo vệ Nga trước tin đồn thất thiệt - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Dnlad Trump

Cụ thể, New York Times hôm 26/6  đã dẫn thông tin từ các quan chức tình báo Mỹ giấu tên, cho rằng các điệp viên Nga đã treo thưởng cho phiến quân Taliban, nhằm khuyến khích phiến quân tấn công lính liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Ông Trump cũng đã được các quan chức tình báo báo cáo thông tin này từ tháng 3, nhưng chưa ra quyết định đáp trả.

"Không ai tóm tắt hoặc thông báo với tôi, Phó thủ tướng Pence hay Tham mưu trưởng Nhà Trắng Mark Meadows về cái gọi là cuộc tấn công vào quân đội của chúng tôi ở Afghanistan do người Nga thực hiện. Mọi người đều phủ nhận điều đó và không có nhiều cuộc tấn công vào chúng tôi", Tổng thống Donald Trump khẳng định trên Twitter và gọi thông tin trên là tin giả.

Nhà Trắng và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng như Bộ Ngoại giao Nga trước đó đều phủ nhận thông tin. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết cả ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đều không được thông báo về thông tin "tình báo" như NY Times đã đưa.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Washington đăng Twitter, gọi thông tin trên là "buộc tội vô căn cứ và nặc danh". Cơ quan này nói thêm rằng cáo buộc đã "dẫn tới mối đe doạ trực tiếp đến cuộc sống của nhân viên Đại sứ quán Nga tại Washington D.C và London". 

"Hãy ngừng sản xuất tin giả gây ra các mối đe dọa cuộc sống, NYTimes", đại sứ quán Nga kêu gọi.

Hôm 28/6, NYTimes xuất bản một báo cáo bổ sung, cho biết lực lượng tình báo và hoạt động đặc biệt ở Afghanistan đã cảnh báo cấp trên về nghi ngờ Nga treo tiền thưởng cho Taliban từ tháng 1 năm nay.

Hồ sơ thương vong cũng cho thấy năm 2019 là năm nguy hiểm nhất đối với lực lượng Mỹ ở Afghanistan kể từ năm 2014, với 22 lính Mỹ thiệt mạng.

Đảng Dân chủ và những người phản đối ông Trump đã nhanh chóng dùng bản tin này để cáo buộc ông Trump không đủ tư cách làm tổng thống.

Cựu phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích việc ông Trump không trừng phạt Nga là "sự phản bội của nghĩa vụ thiêng liêng nhất".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem