Trump tuyên bố không rút trừng phạt Nga trừ khi “được lợi”

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ ba, ngày 21/08/2018 15:35 PM (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump vào hôm qua (20.8) đã thừa nhận rằng ông sẽ có thể “cân nhắc” dỡ bỏ trừng phạt Nga nếu Moscow nhượng bộ, làm việc “có lợi” cho Washington.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump truong cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 20.8. Ảnh: Reuters.

“Tôi chưa từng nghĩ về việc đó. Tôi chưa cân nhắc cái gì cả”, Tổng thống Trump trả lời phóng viên Reuters về khả năng dỡ bỏ trừng phạt Nga.

“Tôi sẽ cân nhắc về việc đó nếu Nga làm điều gì đó có lợi cho nước Mỹ. Nếu việc này không xảy ra, không có cân nhắc gì hết. Nói cách khác, tôi sẽ không nghĩ về việc đó, dù chỉ một phút, trừ khi có việc gì tốt diễn ra. Mỹ và Nga có nhiều điểm tương đồng. Cả 2 nước có nhiều thứ tốt đẹp có thể làm cho nhau”.

Theo RT, hiện vẫn đang chưa rõ lệnh trừng phạt mà ông Trump có thể “cân nhắc” gỡ bỏ thuộc lĩnh vực nào cũng như những việc “có lợi” nào mà Moscow cần làm để được Washington bỏ trừng phạt.

Được biết, từ năm 2014 cho tới nay, Mỹ đã đưa ra vô số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với nhiều lý do khác nhau. Lần đầu tiên là vào tháng 6.3.2014, dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhằm phản ứng với cuộc trưng cầu dân ý để sát nhập vào Liên bang Nga tại bán đảo Crimea.

Sau đó, Washington và đồng minh tiếp tục áp thêm các lệnh trừng phạt khác nhằm vào các quan chức, công ty và các cá nhân tại Nga với lý do “Nga gây hấn” trong cuộc xung đột nội bộ tại Ukraine.

Mới đây nhất, sau vụ việc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở thành phố Salisbury (Anh) mà London, Washington cáo buộc tình báo Nga là thủ phạm, Moscow đã phải hứng chịu thêm nhiều đòn trừng phạt khắc nghiệt nữa, khiến nền kinh tế nước này gặp rất nhiều khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem