Trung bình 30.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, vì sao TP Hà Nội chưa cập nhật cấp độ dịch tuần qua?

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 15/03/2022 11:30 AM (GMT+7)
Hơn 1 tuần trôi qua nhưng UBND TP Hà Nội chưa công bố cấp độ dịch nên nhiều địa phương tiếp tục áp dụng cấp độ dịch của tuần trước đó, ban hành vào ngày 5/3.
Bình luận 0

Sáng ngày 15/3, trao đổi với PV Dân Việt, nhiều đại diện quận, huyện tại Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã qua hơn 1 tuần chưa nhận được thông báo đánh giá cấp độ dịch từng khu vực trên địa bàn thành phố.

Do vậy, các địa phương tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính tương xứng trong công tác phòng, chống dịch ở cấp xã, phường, thị trấn theo mức độ dịch được Hà Nội công bố vào ngày 5/3 vừa qua.

Hơn 1 tuần trôi qua, vì sao Hà Nội chưa công bố cấp độ dịch? - Ảnh 1.

Người dân tập thể dục tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Đại diện nhiều địa phương cho biết thêm, khi cấp độ dịch được công bố, chính quyền sở tại sẽ căn cứ vào tiêu chí này để quyết định các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn theo Nghị quyết 128/NQ-CP, gồm: Cho học sinh đến trường học trực tiếp hay học trực tuyến; hạn chế các hoạt động tụ tập đông người; các tiêu chí đi kèm khi tổ chức sự kiện; yêu cầu cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống dừng bán hàng tại chỗ...

"Do thành phố chưa công bố nên quận tiếp tục áp dụng theo thông báo đánh giá cấp độ dịch từ tuần trước", một vị đại diện quận ở Hà Nội cho hay.

Một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện quận đang áp dụng theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội và điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng.

Hơn 1 tuần trôi qua, vì sao Hà Nội chưa công bố cấp độ dịch? - Ảnh 2.

Tuần vừa qua, do chưa được UBND TP Hà Nội công bố cấp độ dịch nên nhiều địa phương tiếp tục áp dụng cấp độ dịch của tuần trước đó, ban hành vào ngày 5/3. (Ảnh chụp tại bờ hồ Hoàn Kiếm). Ảnh: Gia Khiêm

Về cấp độ dịch trên địa bàn, UBND TP Hà Nội thường ban hành và phát đi thông tin vào ngày thứ 6, thứ 7 hằng tuần. Riêng tuần vừa qua, thông báo cấp độ dịch lại chưa được thành phố công bố.

Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch cập nhật đến 9h ngày 4/3, ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn thì Hà Nội còn lại 66 địa phương dịch cấp độ 1 (tức vùng xanh); 187 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 326 địa phương có dịch ở cấp độ 3.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, một vị lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, số liệu các quận, huyện đánh giá báo lên CDC Hà Nội tổng hợp. 

"Chúng tôi sẽ đánh giá về số ca nhiễm Covid-19, tỉ lệ tiêm chủng vaccine. Về cấp độ dịch liên quan đến đáp ứng y tế. Do vậy, CDC gửi lên Sở Y tế sẽ tổng hợp thêm đáp ứng y tế bao gồm cả con số tử vong từ tất cả các bệnh viện. 

Về cơ bản quận, huyện tự đánh giá được cấp độ dịch của mình bởi quận nắm rõ số ca mắc, tỉ lệ tiêm chủng, bệnh nhân nặng bao nhiêu? Tuy nhiên, có quyền công bố cấp độ dịch ra sao phải do Sở Y tế trình lên thành phố công bố", lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, PV Dân Việt nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhưng chưa nhận được phản hồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem