Hơn 1 tuần trôi qua nhưng UBND TP Hà Nội chưa công bố cấp độ dịch nên nhiều địa phương tiếp tục áp dụng cấp độ dịch của tuần trước đó, ban hành vào ngày 5/3.
Theo CDC Hà Nội, số ca mắc Covid-19 những ngày vừa qua tại thủ đô luôn ở mức gần 3.000 trường hợp mỗi ngày. Tuy nhiên, số F0 điều trị tại nhà tăng 21.000 ca trong 3 ngày.
Ngày 4/1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.578 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 723 ca ngoài cộng đồng. Đây là ngày có số ca mắc tăng vọt và cao nhất từ trước đến giờ.
Do số lượng F0 tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế, Hà Nội đã lên phương án huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên đến chăm sóc, tư vấn và điều trị kịp thời cho F0 tại nhà.
Trước việc quận đầu tiên chuyển từ "vùng cam" xuống "vàng" nhưng Hà Nội vẫn duy trì trên dưới 1.900 ca mắc mỗi ngày, đã có nhiều ý kiến tranh cãi về việc liệu Hà Nội đã qua đỉnh dịch?.
Theo Phó giám đốc CDC Hà Nội, toàn bộ mẫu bệnh phẩm Hà Nội gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen đều là biến thể Delta, không phải chủng Omicron.
Ngày 28/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã ghi nhận thêm 1.920 ca mắc Covid-19, trong đó tại cộng đồng (449); tại khu cách ly (1.360); tại khu phong tỏa (111).