Trong 39 lô đất được đưa ra đấu giá có 9 lô trúng đấu giá cao hơn giá khởi điểm từ 0,3% đến 13%. Tuy con số này còn hạn chế nhưng đây là tín hiệu vui cho thấy nhu cầu bất động sản đang quay trở lại.
Với giá đưa ra hơn 168,7 tỷ đồng, cao hơn 3 tỷ đồng so giá khởi điểm, Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Trần Gia Hân - Công ty CP Phát triển Tài sản Việt Nam, đã giành được quyền sử dụng đất hơn 15.800m2 của dự án Chỉnh trang đô thị khu Nam sông Trà Khúc, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.
Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi vừa được cấp quyền khai thác. Mỏ có diện tích hơn 53,4 ha, trữ lượng khai thác theo dự báo khoảng 3,4 triệu m3, số lượng khai thác khoảng 350.000m3/năm, thời gian khai thác 10 năm. Giá đấu trúng lên đến 380 tỷ đồng...
Ghi nhận của PV Dân Việt tại lô đất khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa “chốt” mức đấu giá cao nhất 364 triệu đồng/m2 khiến dư luận xôn xao những ngày qua… đang trồng chuối.
Mặc dù là doanh nghiệp vừa tham gia đấu thầu và trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền, tại tỉnh An Giang; với mức giá đưa ra 2.811 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao. Thế nhưng, doanh nghiệp này lại có trụ sở đi mượn nhà dân và vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn... 29 tỷ đồng. Và, nhân sự chỉ có 2 người (?).
Mặc dù là một doanh nghiệp vừa trúng đấu giá mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với số tiền trên 2.811 tỷ đồng, thế nhưng công ty này lại có trụ sở khá bất ngờ…
Sáng 29/12, trao đổi với PV Báo NTNN/ Dân Việt, ông Vũ Ngọc Thành - Cục Phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (Cục THADS) cho biết, vừa có văn bản số 783 báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng về kết quả thi hành án, giao tài sản trúng đấu giá cho Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt.
Khu đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ Bái Tử Long (Green Dragon City Cẩm Phả) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2011, chuyển đổi qua nhiều chủ đầu tư, nhưng đến nay dự án vẫn đang ở hạng mục san lấp, thi công hạ tầng...