Hà Nội: Mới qua 6 vòng, đấu giá đất quận Hà Đông đã lên 220 triệu đồng/m2, nhiều người than "ngáo" giá

Phương Thảo - Nguyễn Vân Thứ bảy, ngày 19/10/2024 16:52 PM (GMT+7)
Tới 15 giờ 30 phút chiều nay 19/10, cuộc đấu giá đất ở quận Hà Đông, Hà Nội mới chỉ qua 6 vòng đấu mà giá đã được đẩy lên 220 triệu đồng/m2 khiến nhiều người ngao ngán than trời: "Giá đất quá ảo" rồi bỏ cuộc ra về.
Bình luận 0

Đấu giá đất quận Hà Đông, người bỏ cuộc than trời vì mức độ "ngáo" giá

Theo thông tin PV Dân Việt cập nhật từ địa điểm tổ chức đấu giá đất quận Hà Đông, diễn biến đến gần cuối chiều, phiên đấu giá mới qua vòng thứ 6 nhưng nhiều người đành ra về vì cho rằng giá quá cao. Trong khi đó, dự kiến của ban tổ chức, phiên đấu giá sẽ diễn ra tối thiểu từ 5 - 11 vòng đấu.

Anh Hùng, 37 tuổi, người địa phương, là một trong những người rời phiên đấu giá sớm cho hay, muốn mua một mảnh đất để xây nhà nhưng mới qua 2 vòng đấu, giá nhiều thửa đất đã bị đẩy lên trên 50 triệu đồng/m2. Khi thấy giá đất cao quá, anh Hùng đành chào thua ra về.

Đấu giá đất ở Hà Đông đã có khu lên tới 220 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Người tham gia đấu giá lần lượt rút lui chỉ sau 6 vòng đấu. Ảnh: Nguyễn Vân

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dù điện thoại, các phương tiện của người tham gia đấu giá đã bị niêm phong, nhưng nhiều môi giới bất động sản ở bên ngoài vẫn rất nhanh nhạy nắm bắt thông tin bên trong cuộc đấu giá, liên tục cập nhật qua các vòng. Một môi giới cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều nay, giá một số thửa đất ở vòng 4 và 5 lên tới hơn 80 triệu đồng/m2.

Đấu giá đất ở Hà Đông đã có khu lên tới 220 triệu đồng/m2- Ảnh 2.

Giá đấu giá đất qua các vòng được môi giới chia sẻ khi chờ đợi ngoài hội trường. Ảnh: CTV

Chỉ sau 6 vòng đấu, khá nhiều người mang tâm lý bàng hoàng, ngỡ ngàng về mức giá bị đẩy lên, tức tưởi đi về.

Chị Thơ (27 tuổi, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Tôi tham gia phiên đấu giá đất nhằm mua 3 lô làm nhà vừa để ở, vừa kinh doanh, nhưng thấy giá bị đẩy lên 146 triệu đồng/m2 thì quyết định bỏ cuộc".

"Đa số người dân có nhu cầu dùng đất thật tham gia đấu giá chỉ để gia cao nhất là 120 triệu thôi, quá 120 triệu nên họ về. Giá đất như này thật sự "ngáo" quá rồi.

Chị Thơ - người tham gia đấu giá chia sẻ

Chị Thơ chia sẻ thêm, đã có lô ở Đống Đanh - Đồng Cộc được đẩy giá lên tới 220 triệu đồng/m2.

Kết thúc vòng đấu giá thứ 6, anh Đặng Dũng (người tham gia đấu giá) lắc đầu đi ra, chia sẻ: "Tôi đấu 1 lô ở Yên Nghĩa, mà mới nửa thời gian đã đẩy lên tới 130 triệu đồng/m2 rồi". Theo anh Dũng mức giá này không đúng thị trường, người có nhu cầu mua đất thật giống anh khó có thể tiếp cận.

Theo ghi nhận của Dân Việt, chán nản, ngao ngán, than trời về mức độ "ngáo" giá trong phiên đấu giá là tâm lý chung của phần lớn số người ra về sau khi trải qua 6 vòng đấu. Nhiều người cho biết, với mức giá trên dười 200 triệu đồng/m2 (mới tính đến hết vòng thứ 6) thì phương án mua của người dân, sổ đỏ rõ ràng giá còn rẻ hơn.

Đấu giá đất ở Hà Đông đã có khu lên tới 220 triệu đồng/m2- Ảnh 3.

Người tham gia đấu giá đất quận Hà Đông bàn tán về mức giá bị đẩy lên quá cao. Ảnh: Nguyễn Vân

Nhiều khả năng đấu giá đất quận Hà Đông sẽ kéo dài tới đêm

Nhiều người chào thua khi tham gia đấu giá chung nhận định, khả năng cao phiên đấu giá đất quận Hà Đông sẽ kéo dài tới đêm.

Đồng thời, cuối giờ chiều nay, đã xuất hiện một số người chờ bên ngoài, mang đồ ăn, uống đến "tiếp tế lương thực" cho người bên trong phiên đấu giá, để đủ sức tới cùng.

Đấu giá đất ở Hà Đông đã có khu lên tới 220 triệu đồng/m2- Ảnh 5.

Một số người mang đồ ăn, uống đến sẵn sàng tiếp tế cho người tham gia đấu giá đất bên trong

Đấu giá đất ở Hà Đông đã có khu lên tới 220 triệu đồng/m2- Ảnh 6.

Một số người mang đồ ăn, uống đến sẵn sàng tiếp tế cho người tham gia đấu giá đất bên trong. Ảnh: Nguyễn Vân

Các thửa đất ở quận Hà Đông được đem ra đấu giá có diện tích từ 48,7 m2 đến 72,1 m2, giá khởi điểm dao động 22,8 - 32,2 triệu đồng/m2, khoản tiền đặt trước từ 221,9 triệu đến 436,3 triệu đồng/thửa. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị, hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Trong số này có 17 thửa ở khu Hạ Khâu, 1 thửa ở khu Đống Đanh - Đồng Cộc, 1 thửa ở khu Đồng Bo - Đồng Chúc - Cửa Cầu - Đồng Men (khu B), phường Phú Lương; 2 thửa ở khu Sau Chùa (X8), phường Yên Nghĩa và 6 thửa ở khu Dược (X7), phường Dương Nội.

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 1 là giá khởi điểm đã được UBND quận Hà Đông phê duyệt. Từ vòng đấu giá số 2 trở đi, giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả hợp lệ cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem