Trung Quốc: 15% ca tử vong do ô nhiễm không khí

Thứ tư, ngày 03/04/2013 14:54 PM (GMT+7)
Số người chết do ô nhiễm không khí năm 2010 ở Trung Quốc lên tới 1.234.000 người, chiếm khoảng 15% số ca tử vong trên toàn quốc.
Bình luận 0

Mạng tin Sankei của Nhật Bản dẫn tờ Truyền thông kinh tế thế kỷ 21 của Trung Quốc số ra ngày 2.4 cho biết thông tin trên.

Con số giật mình trên được công bố tại Cuộc hội thảo khoa học tổ chức tại Đại học Thanh Hoa ngày 31.3 vừa qua.

img
Ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng ở Trung Quốc. (Nguồn: Kyodo)

Theo các chuyên gia, trong quá trình hô hấp phân tử khí độc hại PM 2.5 sẽ hoà vào máu nên chất khí này không chỉ tác động vào hệ hô hấp mà còn khiến các bệnh về tim và não gia tăng.

Hiện màn sương chứa các chất khí độc hại đã bao phủ tới 1/4 lãnh thổ Trung Quốc.

Tính từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, khoảng 600 triệu người Trung Quốc, gần 50% dân số nước này, bị ảnh hưởng bởi đám mây khói bụi khổng lồ này. Tỷ lệ phát bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí tăng từ 20-30% so với hàng năm.

Giáo sư Quách Tân Bưu thuộc Học viện Vệ sinh Công cộng Khoa Y, Đại học Bắc Kinh, cho biết: "Để đảm bảo sự phát triển bền vững, chúng ta cần giải quyết triệt để những tác động của tình trạng ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ người dân".

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem