Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt thủy phi cơ mới

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 18:56 PM (GMT+7)
Ngày 3.4 vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp phát triển tàu thủy 702 của Trung Quốc đã hoàn thành các cuộc kiểm tra, đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm tra cho Thủy phi cơ Tường Châu 1.
Bình luận 0
Tường Châu 1 không cần đường băng cất/hạ cánh như các máy bay thông thường mà chỉ cần hơn 500 m trên mặt nước. Nó có chiều dài 12,7 m, rộng 11 m, cao 3,9 m, tổng trọng lượng lên tới 2, 5m. Nó có thể chở 7 người, có 2 cửa để ra vào và thoát hiểm.

Thủy phi cơ Tường Châu 1 là thủy phi cơ có tốc độ nhanh nhất thế giới, tốc độ di chuyển bình thường của nó 140-160 km/h, tốc độ tối đa có thể lên đến 210 km/h, nhanh gấp đôi so với máy bay trực thăng thông thường. Ngoài ra, thủy phi cơ Tường Châu 1 còn có ưu điểm là lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp, tải trọng và tính kinh tế cao tế.

img

Do thời gian cất cánh ban đầu cần phải chịu được sức sóng tốt, nên ông Tài Đại Minh, kiến trúc sư trưởng thiết kế ra thủy phi cơ Tường Châu 1 đã sử dụng vật liệu composite có độ bền và độ cứng cao.

Thủy phi cơ Tường Châu thuộc thế hệ thủy phi cơ thứ ba của Trung Quốc, nó đã đạt đến trình độ tiên tiến quốc tế, nó mở ra thị trường thủy phi cơ dân dụng và quân sự của Trung Quốc. Trong thời gian tới sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Theo ông Tài Đại Minh cho biết, hiện đã có 2 đơn vị đặt hàng lô thủy phi cơ đầu tiên. Sau khi được đưa vào sản xuất hàng loạt thì giá thành của thủy phi cơ này sẽ giảm xuống, hiện giá thành của nó là 12 triệu NDT. Nếu có nhiều đơn đặt hàng thì giá thành của nó sẽ được giảm xuống khoảng 7,5 triệu NDT.

Trong tương lai, Trung Quốc sẽ tiếp tục nghiên cứu ra loại thủy phi cơ mới có khả năng chứa được 50 người, và tốc độ cũng được tăng lên tới 350km/h.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem