Đức 'quay lưng' với Israel, tuyên bố sẽ thi hành lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu của ICC

Minh Nhật (theo Newsmax) Thứ sáu, ngày 24/05/2024 19:17 PM (GMT+7)
Đức cho biết, họ sẽ tuân theo lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và giam giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu ông bước chân lên đất Đức vì những cáo buộc phạm tội liên quan đến cuộc chiến với Hamas tại dải Gaza..
Bình luận 0
Đức 'quay lưng' với Israel, tuyên bố sẽ thi hành lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu của ICC- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh IT

ICC đã đề xuất ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột với Hamas ở Gaza kể từ ngày 7/10 năm ngoái. ICC cũng ban hành lệnh bắt giữ lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar, lãnh đạo quân sự Muhammad Deif và lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tương tự.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, Steffen Hebestreit, khi được hỏi liệu chính phủ Đức có thực hiện lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Netanyahu hay không đã quả quyết trả lời: "Tất nhiên. Có, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp".

Đức nằm trong số 124 quốc gia là thành viên của ICC trong khi đó, Israel và Mỹ không phải là bên ký kết hiệp ước và không công nhận thẩm quyền của ICC.

Đức là một nhà tài trợ hào phóng cho ICC, tờ Washington Post đưa tin. Phản ứng của người phát ngôn chính phủ Đức được đưa ra trong bối cảnh Đại sứ Israel tại Berlin Ron Prosor kêu gọi chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối việc ICC phát lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Netanyahu.

"Tuyên bố về việc Israel có quyền tự vệ sẽ không còn giá trị nếu chúng tôi bị trói tay ngay khi tự vệ. Công tố viên trưởng của ICC đã đánh đồng một chính phủ dân chủ với Hamas, từ đó bôi nhọ và phi pháp hóa Israel và người Do Thái. Ông ấy hoàn toàn đánh mất kim chỉ nam đạo đức của mình", Đại sứ Israel Prosor tuyên bố hôm 22/5, đề cập tới Công tố viên trưởng ICC Karim Khan - người đề xuất lệnh bắt giữ đối với ông Netanyahu.

Đại sứ Prosor nói thêm rằng Đức có trách nhiệm "điều chỉnh lại kim chỉ nam này" và mô tả việc xin lệnh bắt thủ tướng Israel là một "chiến dịch chính trị đáng hổ thẹn".

Trước Đức, Na Uy là quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, nếu lệnh bắt giữ các quan chức này được ICC thông qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem