Trung Quốc cách chức lãnh đạo thành phố sát biên giới Myanmar

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ năm, ngày 08/04/2021 15:22 PM (GMT+7)
Gong Yunzun, bí thư thành ủy Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, đã bị cách chức vì “xao nhãng nhiệm vụ một cách nghiêm trọng”, để xảy ra đợt bùng phát dịch Covid-19.
Bình luận 0

img

Bí thư thành uỷ thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam,Gong Yunzun bị cách chức vì để xảy ra đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ ba.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn từ truyền thông địa phương cho biết, quyết định cách chức được cơ quan thanh tra kỷ luật tỉnh đưa ra sau khi thành phố Thụy Lệ ghi nhận thêm 11 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 8.4.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở thành phố Thuỵ Lệ giáp biên giới Myanmar cho đến nay là 76 ca và 25 ca nhiễm không triệu chứng.

“Ba đợt bùng phát dịch Covid-19 trong vòng nửa năm ở Thuỵ Lệ, đặc biệt là đợt dịch mới nhất xuất hiện từ tháng 3, đã làm tổn hại nghiêm trọng các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của tỉnh Vân Nam nói riêng và Trung Quốc nói chung, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh”, chính quyền tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, ra thông báo cho biết.

Ông Gong Yunzun bị cáo buộc “xao nhãng nhiệm vụ một cách nghiêm trọng”, dẫn đến phải bị cách chức để răn đe. Ông Gong nắm giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Thụy Lệ từ tháng 4.2018.

Với số dân khoảng 300.000 người, thành phố giáp biên giới Myanmar đã áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà, xét nghiệm trên diện rộng.

Đến 6 giờ tối ngày 7.4, 354.000 mẫu xét nghiệm đã được thu thập, trong đó 186.000 mẫu đã có kết quả, chính quyền thành phố cho biết.

Thành phố sẽ bắt đầu tiêm vaccine hàng loạt cho người dân kể từ ngày 9.4.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem