Trung Quốc có vũ khí khiến tàu chiến Mỹ tê liệt?

Thứ ba, ngày 11/02/2014 07:14 AM (GMT+7)
Trung Quốc có thể sẽ triển khai vũ khí xung điện từ (EMP) chống lại Mỹ trong bất cứ cuộc chiến tranh tiềm năng nào trên eo biển Đài Loan.
Bình luận 0

Đó là nhận định của F. Michael Maloof, cựu quan chức quốc phòng Mỹ, trong một bài viết đăng trên tờ WorldNetDaily (trụ sở tại Washington).

Đề cập tới khả năng Hải quân Mỹ sẽ triển khai tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương trong trường hợp Trung Quốc tiến hành một cuộc xung đột lãnh thổ với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, với Việt Nam và Philippines trên Biển Đông hoặc phát động bất kì hành động quân sự nào nhằm vào Đài Loan, Maloof cho rằng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ có xu hướng sử dụng các loại vũ khí xung điện từ để vô hiệu hóa những thiết bị điện tử phòng thủ trên các tàu chiến của Mỹ.

img
Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí xung điện từ để vô hiệu hóa các thiết bị điện tử trên tàu chiến Mỹ (Ảnh minh họa).

Các xung điện từ có thể được giải phóng ra từ vụ nổ của một loại vũ khí hạt nhân được triển khai ở độ cao phía trên khu vực mà Trung Quốc muốn tấn công. Thiệt hại mà loại vũ khí này có thể mang lại cho các tàu chiến hoặc trung tâm chỉ huy của đồng minh Mỹ trong khu vực là vô hiệu hóa hoàn toàn các thiết bị điện tử, máy tính, hệ thống thông tin liên lạc tự động, thực phẩm, đồ dùng hoặc thậm chí là các dịch vụ vận tải.

Maloof lên tiếng chỉ trích Lầu Năm Góc vì đã phớt lờ sự phát triển của các vũ khí xung điện từ của Trung Quốc.

Bài viết của Maloof cho biết chiến lược sử dụng vũ khí xung điện từ được đề cập tới lần đầu tiên trong một bài báo có tiêu đề “Bom xung điện từ là át chủ bài của Trung Quốc”, nó được nhìn nhận như một sự phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Trung Quốc.

Để tránh gây thiệt hại đối với dân thường và các thiết bị quân sự trên lục địa của mình, Trung Quốc có thể kích nổ một quả bom hạt nhân ở độ cao cách mặt đất gần 30km. Một bản báo cáo từ Trung tâm tình báo mặt đất quốc gia Mỹ cũng chỉ ra rằng việc sử dụng xung điện từ tấn công Đài Loan từ độ cao 30-40 km sẽ chỉ bao hàm những tác động của các xung điện từ đối với Đài Loan và những khu vực lân cận trong khi tối thiểu hóa thiệt hại đối với thiết bị điện tử trên lục địa Trung Quốc.

Tri thức trẻ (Theo Tri thức trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem