Trung Quốc công khai 16 tướng quân đội bị “trảm” vì tham nhũng

Đông Phong (theo Chinamil, Scmp) Thứ bảy, ngày 17/01/2015 14:14 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên quân đội Trung Quốc chủ động công khai danh tính của 16 tướng cấp cao "ngã ngựa" trong năm 2014, trong đó có 4 cái tên lần đầu được tiết lộ.
Bình luận 0

Quân đội Trung Quốc vừa có một hành động hiếm hoi khi công bố danh sách 16 tướng lĩnh cấp cao đang bị điều tra trong năm 2014. Những người này bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng", một cụm từ thường xuyên được sử dụng để mô tả tội danh tham nhũng.

Bản danh sách được công bố trên trang China Military Online, một trang web do quân đội Trung Quốc quản lý.

Trong khi đó, theo Caixin, 16 tướng tham nhũng bị công bố lần này rải rác khắp các tổng cục, quân chủng, quân khu và các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Ngoài những tướng lĩnh đã "ngã ngựa" từng bị báo chí phanh phui như Từ Tài Hậu, Dương Kim Sơn, trong bản danh sách lần này còn xuất hiện thêm 4 cái tên mới, lần đầu được tiết lộ. Đó là Phù Lâm Quốc, Phó tư lệnh quân đội Hắc Long Giang, Phạm Trường Bí, Phó chính ủy Quân khu Lan Châu, Vu Đại Thanh, Phó chính ủy Quân đoàn Pháo binh số 2 và Lưu Tranh, Phó Chủ nhiệm của Tổng cục Hậu cần.

img

Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

"Danh sách đen" này được công bố ngay sau khi phiên họp toàn thế lần thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CMCCDI) kết thúc hôm 14.1.

Trang China Military Online bình luận, tuy thông tin về các quan chức ngã ngựa đã lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đây là lần đầu tiên quân đội chính thức chủ động công bố tên các tướng lĩnh ngã ngựa.

Danh sách trên là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của quân đội nước này trong việc nhổ bỏ tận gốc nạn tham nhũng.

Yue Gang, một nhà bình luận quân sự nhận định, những dấu hiệu trên cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội ngày một mạnh mẽ và quyết liệt.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Antony Wong Dong bình luận: "Danh sách này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của nạn tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình buộc phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng lớn, bởi vấn nạn này đang ăn mòn tinh thần của quân đội".

Trước đó, tại phiên họp toàn thể của CCDI, Chủ tịch  Tập Cận Bình nhận xét, chiến dịch chống tham nhũng là cuộc chiến "không khoan nhượng" và là "vấn đề sống còn đối với đảng và nhà nước".

Ông Tập cũng lần đầu tiên đề cập hai nhân vật là Chu Vĩnh Khang - cựu ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc và Lệnh Kế Hoạch - nguyên trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào như là những ví dụ điển hình cho nỗ lực chống tham nhũng của mình.

img

Quân đội Trung Quốc đang nỗ lực làm trong sạch nội bộ trong năm 2015.

Trong khi đó, tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc tại phiên họp này cũng cho biết, các chỉ huy trưởng hay các tướng lĩnh cấp cao của quân đội sẽ là mục tiêu chính của chiến dịch truy quét nay nay với mục tiêu làm trong sạch nội bộ trong năm nay.

Sau vụ bắt giữ "con hổ" Chu Vĩnh Khang, các nhà quan sát đều nhận định rằng, ông Tập Cận Bình là người sẵn sàng phá vỡ mọi "luật lệ" từng được đặt ra trước đây, cũng như nhắn gửi thông điệp, bất kỳ quan chức hay tướng lĩnh nào cũng đều có thể trở thành mục tiêu của chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" dù đã nghỉ hưu hay đương nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem