Trung Quốc: Đến lượt đàn ông đi… múa cột

Chủ nhật, ngày 14/08/2011 15:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Phụ nữ múa cột, đàn ông cũng có thể. Điều này đang dần được khẳng định ở quốc gia đông dân nhất thế giới, khi ngày càng nhiều đàn ông Trung Quốc quyết tâm chinh phục bộ môn này.
Bình luận 0

Họ cho rằng, múa cột xét cho cùng cũng là một hoạt động rèn luyện thể lực. Vậy cớ sao, nó chỉ dành cho phái nữ?

Hao Tao, 23 tuổi, cho biết, anh đã nhen nhóm ý muốn trở thành vũ công múa cột ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy một phụ nữ biểu diễn tại hộp đêm.

img
Ảnh: Chilli

“Tôi bị màn múa cột làm cho mê mẩn tới mức chẳng còn để ý gì tới những người bạn đi cùng. Tôi say sưa nhìn ngắm cô gái múa cột suốt đêm hôm đó … Tôi nghĩ mình cũng thể làm được. Bạn bè cười cợt tôi, và nói rằng, nó chỉ hợp với phụ nữ. Thế nhưng, tôi đã lên quyết tâm rồi”.

Sau đó, Hao Tao đã đăng ký khóa học múa cột, song bị các trường múa từ chối. Lý do đơn giản là vì họ không nhận học viên nam. Không nản chí, Hao Tao mua đĩa về nhà, quan sát và tự học các động tác.

Hiện tại, anh có thể kiếm được khoảng 150 triệu đồng/tháng nhờ các show biểu diễn và dạy học.

Theo Chilli

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem