Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ vụ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston

Sputnik Thứ năm, ngày 23/07/2020 15:40 PM (GMT+7)
Chính quyền Trung Quốc gọi việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là sự việc chưa từng có tiền lệ và dọa sẽ trả đũa Mỹ theo cách tương tự, báo The Hill đưa tin.
Bình luận 0
Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ vụ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston - Ảnh 1.

Ngày 21/7, Mỹ đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong vòng ba ngày phải đóng cửa. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giải thích việc này là do Trung Quốc thực hiện các hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ ở quy mô lớn, gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Mỹ.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) gọi sự việc xảy ra là "hành động leo thang chưa từng có" và đe dọa Bắc Kinh sẽ không để xảy ra chuyện như vậy mà không có hành động đáp trả.

"Cơ quan ngoại giao và nhân viên ngoại giao của Mỹ làm việc ở Trung Quốc nhiều hơn đáng kể. Do đó, nếu Mỹ có ý định đi theo con đường sai lầm này, thì chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả",  tờ báo trích dẫn tuyên bố của người phát ngôn Trung Quốc.

Trước đó vào hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các tổ chức ngoại giao khác ở nước này tiếp sau Tổng lãnh sự quán ở Houston.

Theo ông, chính quyền Mỹ có thông tin nói rằng nhân viên của Tổng lãnh sự quán đã đốt bỏ tài liệu và các giấy tờ khác.

Tuy nhiên hãng tin Associated Press cho biết các nhân viên cứu hỏa nhận được tin báo về việc đốt giấy tờ trong khu vực Tổng lãnh sự quán, nhưng đã bị từ chối nên không thể tiếp cận khu vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem