Trung Quốc dừng thông quan thêm một cửa khẩu đến khi nào?

Thanh Phong Thứ tư, ngày 22/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, chính quyền TP. Đông Hưng (Trung Quốc) đã dừng thông quan hàng hóa với cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.
Bình luận 0

Theo thông tin từ ông Trần Quang Trung, Phó cục trưởng Hải quan Quảng Ninh, gần đây, phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch với hoạt động giao thương hàng hóa. Từ sáng ngày 21/12, ngay khi TP. Đông Hưng xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, chính quyền địa phương đã dừng hoạt động thông quan hàng hóa và xuất cảnh người từ Việt Nam để xét nghiệm.

Hiện tại, cơ quan hải quan cũng chưa xác định được phía Trung Quốc sẽ dừng thông quan tại cặp cửa khẩu này đến thời điểm nào. Đến cuối ngày 21/12, tại cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc), có 289 xe dự kiến đã làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để nhận hàng chở về Việt Nam bị "mắc kẹt".

TP. Đông Hưng có ca nhiễm Covid-19, Trung Quốc dừng thông quan cửa khẩu Quảng Ninh - Ảnh 1.

Thêm một cửa khẩu giao thương Việt Nam - Trung Quốc bị đóng. (Ảnh: LĐO)

Tại khu vực cầu Bắc Luân II thuộc thành phố Móng Cái còn tồn 346 xe chờ xuất khẩu (giảm 79 xe so với ngày 15/12). Tại khu vực lối mở cửa cầu phao Km 3+4, lượng tồn đọng khoảng 1.188 xe, chủ yếu là hàng hải sản đông lạnh (940 xe), còn lại là nông sản.

Thông tin thêm về tình trạng lưu thông hàng hóa, Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết, đối với những người đã đăng ký thành công trên nền tảng hẹn trước nhập cảnh cửa khẩu Đông Hưng, nếu đã đến thành phố Móng Cái, đề nghị tuân thủ theo sự sắp xếp của thành phố Móng Cái.

Theo đó, những người này có thể lựa chọn vào nghỉ tại khách sạn được lựa chọn là điểm cách ly của thành phố Móng Cái. Sau đó đợi cửa khẩu Đông Hưng khôi phục thông quan thì sẽ bố trí cho nhập cảnh theo thứ tự.

Sở Công Thương Quảng Ninh cũng cho biết, hiện nay thời gian xếp hàng chờ xuất nhập cảnh của xe chở hàng nặng tại cửa khẩu Đông Hưng (gồm cả khu mậu dịch cặp chợ biên giới) tương đối dài.

Do đó, Sở Công Thương Quảng Ninh khuyến cáo, các thương nhân cần lựa chọn cửa khẩu thông quan một cách cẩn thận, tránh phải chịu những tổn thất không đáng có vì hàng hóa bị ứ đọng.

Thời gian qua, hàng nông sản Việt bị ùn ứ, hư hỏng trước khu vực các cửa khẩu đường bộ sang Trung Quốc vì chính sách phòng, chống dịch Covid-19 của phía Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào VN tăng vọt. Trong 11 tháng, nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 99,4 tỉ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 33% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem