Trung Quốc mở cửa hoàn toàn cho khách nước ngoài: Hy vọng thúc đẩy kinh tế, du lịch

V.N (Theo China Daily, CNN) Thứ tư, ngày 15/03/2023 16:06 PM (GMT+7)
Sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, Trung Quốc tiếp tục cấp tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh nước này.
Bình luận 0

Theo quyết định của Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14/3, nước này cũng tiếp tục cấp tất cả các loại thị thực tại cảng biển cho những người nộp đơn có lý do hợp pháp.

Người nước ngoài có thị thực được cấp trước ngày 28/3/2020 và vẫn còn hiệu lực sẽ được phép nhập cảnh vào nước này.

Trung Quốc mở cửa hoàn toàn cho khách nước ngoài: Hy vọng thúc đẩy kinh tế, du lịch - Ảnh 1.

Du khách chờ kiểm tra hộ chiếu tại Sân bay Quốc tế Phổ Đông Thượng Hải ngày 12/3. Ảnh: Getty.

Các chính sách miễn thị thực sẽ được nối lại để nhập cảnh vào tỉnh đảo phía nam Hải Nam và các nhóm tàu du lịch trên biển tại các cảng Thượng Hải.

Ngoài ra, việc miễn thị thực nhập cảnh vào tỉnh Quảng Đông ở phía nam sẽ được khôi phục đối với các nhóm du lịch của người nước ngoài đến từ các đặc khu hành chính Hồng Kông và Macao. Một cơ chế tương tự sẽ được khôi phục cho các nhóm du lịch từ các quốc gia thành viên của ASEAN đến Quế Lâm ở khu tự trị Choang Quảng Tây.

Từ tháng 3/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Trung Quốc đã đình chỉ nhập cảnh đối với hầu hết người nước ngoài có thị thực hợp lệ, cũng như cấp thị thực tại cảng và nhập cảnh, quá cảnh miễn thị thực cho họ.

Ren Yuanzhe, giáo sư khoa ngoại giao và quản lý đối ngoại tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, cho biết những thay đổi được công bố hôm 14/3 có nghĩa là các chính sách thị thực của nước này đã trở lại như trước khi xảy ra đại dịch và cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mở cửa hơn nữa.

“Đó là một sự khích lệ lớn đối với người nước ngoài quay trở lại Trung Quốc,” ông Ren nói. Ông cho rằng  những thay đổi này cũng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế của Trung Quốc, đồng thời cho biết việc khôi phục trao đổi và thương mại xuyên biên giới là cần thiết để nước này đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay.

Li Shijie, hiệu trưởng Trường Kinh tế tại Đại học Hải Nam, cho biết với các chính sách mới, Cảng Thương mại Tự do Hải Nam sẽ trở nên cạnh tranh hơn trong việc thu hút nhân tài quốc tế.

Những người trong cuộc cũng mong đợi sự thúc đẩy du lịch sau khi điều chỉnh chính sách thị thực và nhập cảnh.

Wang Zixi, người phụ trách cơ quan du lịch của Quế Lâm, cho biết ngành du lịch của thành phố sẽ phục hồi. Quế Lâm nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên và có chính sách quá cảnh miễn thị thực cho du khách từ 52 quốc gia. 

Timothy Chui Ting-pong, giám đốc điều hành của Hiệp hội Du lịch Hồng Kông, cho biết ông tin rằng các chính sách mới sẽ cho phép các công ty du lịch của Hồng Kông sắp xếp các chuyến du lịch nhiều điểm đến cho các nhóm du khách nước ngoài.

Nhiều du khách nước ngoài thường đến Hồng Kông để tham quan hoặc kinh doanh, với hy vọng cũng sẽ đến thăm Trung Quốc đại lục, Chui nói.

Vì chính sách thị thực mới sẽ tạo điều kiện cho du lịch nối lại và phục hồi việc đi lại quốc tế và du học nước ngoài, các hãng hàng không dự kiến sẽ tăng các chuyến bay quốc tế.

Liang Nan, giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, đã nói trong một cuộc họp chính sách vào tháng 1 rằng nếu thị trường phục hồi tốt, số lượng chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc vào cuối năm dự kiến sẽ đạt khoảng 80% so với mức trước đại dịch, với khoảng 7.300 chuyến bay mỗi tuần.

Theo dữ liệu từ FlightAI, một nền tảng nghiên cứu thị trường của Trip.com, các chuyến bay nội địa đã trở lại khoảng 20% so với mức năm 2019 vào 14/3 và số lượng tìm kiếm trực tuyến là 90% so với con số năm 2019.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết hôm 15/3 rằng Trung Quốc đã quyết định mở rộng hơn nữa danh sách các quốc gia mà các nhóm du lịch Trung Quốc có thể đến thăm, bắt đầu từ 15/3.

Thông báo hôm 14/3 được đưa ra khi Bắc Kinh đang tìm cách vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngành du lịch nội địa sau một năm tăng trưởng ảm đạm do các biện pháp phòng chống đại dịch.

Vào năm 2022, Trung Quốc đã đăng ký 115 triệu chuyến đi xuyên biên giới, thấp hơn nhiều so với mức 670 triệu trước đại dịch năm 2019. Người nước ngoài chiếm 97,7 triệu trong số các chuyến đi đó vào năm 2019 – con số này đã giảm xuống chỉ còn 4,47 triệu vào năm ngoái do các hạn chế của Covid.

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm 9/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin mới nhất, Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15/03/2023.

Phó Phát ngôn khẳng định: Hợp tác du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc và cũng là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong giao lưu nhân dân. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc là quốc gia có lượng khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác du lịch hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực.

Trong thời gian qua, phía Việt Nam đã duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc về việc thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có khôi phục du lịch theo đoàn.

Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau thúc đẩy để du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh, vì lợi ích của hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.

Chúng tôi luôn ủng hộ việc thiết lập các đường bay quốc tế đến và đi tới các địa phương trong khu vực, qua đó, giúp tăng cường giao lưu nhân dân thúc đẩy hợp tác cùng có lợi kinh tế thương mại, du lịch và trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và các đối tác trong đó có Trung Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem