Trung Quốc muốn "chơi lớn" tại vòng loại World Cup 2022

Thứ bảy, ngày 16/01/2021 09:10 AM (GMT+7)
Vòng loại WC 2022 khu vực châu Á đang đứng trước nguy cơ không thể tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách như kế hoạch đã định.
Bình luận 0

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến sẽ trở lại vào tháng 3. Tuy nhiên, với việc nhiều quốc gia vẫn đang phải thực hiện giãn cách và các hoạt động thể thao chưa thể quay trở lại, kế hoạch của AFC nhiều khả năng sẽ đổ bể.

Trong khi đó, FIFA và AFC đã có quyết định chậm nhất là đến tháng 6 năm nay, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á phải kết thúc. Vòng loại thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9

Trung Quốc muốn "chơi lớn" tại vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Vòng loại WC 2022 nhiều khả năng sẽ đá tập trung

Cũng theo khuyến cáo trước đó của FIFA và AFC, nếu vòng loại World Cup khu vực châu Á không thể diễn ra theo thể thức sân nhà - sân đối phương như hiện tại, chiến dịch vòng loại sẽ diễn ra theo hình thức tập trung ở một hay một vài quốc gia, nơi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.

Mới đây, Trung Quốc đã bày tỏ ý định xin tổ chức phần còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo giới truyền thông của đất nước đông dân nhất thế giới, thành phố Thượng Hải đã được chọn làm nơi thi đấu tập trung nếu AFC đồng ý cho Trung Quốc làm quốc gia chủ nhà.

Đây là một thông tin tích cực trong thời điểm khó khăn bởi với tiềm lực về kinh tế cũng như khả năng kiểm soát dịch tốt, Trung Quốc hoàn toàn có thể là địa điểm lý tưởng mà AFC nên cân nhắc.

Trung Quốc muốn "chơi lớn" tại vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Việt Nam là một trong những địa điểm được xem xét tổ chức đá tập trung

Ngoài ra, những địa điểm an toàn đang được nhắm đến là chủ nhà của World Cup 2022 Qatar và Việt Nam. Trong bài phỏng vấn gần đây, chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã tiết lộ, nhiều khả năng Việt Nam sẽ được chọn để tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai.

Hiện tại, có 2 đối thủ của ĐT Việt Nam là Malaysia và Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn trong việc hội quân. Malaysia một lần nữa phải hoãn lịch tập trung đội tuyển quốc gia, dự kiến kéo dài từ giữa đến cuối tháng 1. Trong khi đó, giải quốc nội của Thái Lan phải hoãn thi đấu vô thời hạn.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm. Chúng ta còn 3 trận chưa đấu với Malaysia, Indonesia và UAE.

Tesoro Mio (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem