Trung Quốc sắp sở hữu sân bay của Australia chỉ với 1 USD

Thứ tư, ngày 27/12/2017 20:30 PM (GMT+7)
Chính phủ Trung Quốc có thể sớm sở hữu một sân bay của Australia thời hạn 100 năm với mức giá “rẻ như cho”.
Bình luận 0

img

China Southern Airlines là hãng hàng không quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Hãng tin The Australian cho biết hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc China Southern Airlines ban đầu vốn chỉ sở hữu một phần sân bay Merredin Aerodrome, cách thành phố Perth 260km về phía đông, và kiểm soát các đường băng, các nhà chứa và trạm kiểm soát không lưu.

img

China Southern Airlines được cho là sẽ sớm mua lại toàn bộ quyền sở hữu sân bay Merredin Aerodrome trong 100 năm. (Ảnh: Wikimedia)

Tuy nhiên, theo The Australian, sau gần 25 năm, China Southern Airlines sẽ sớm sở hữu toàn bộ sân bay này sau khi bí mật thương thảo hợp đồng thuê đất 100 năm với chính quyền bang West Australia với giá trị 1 USD. China Southern Airlines nói rằng họ thuê sân bay này làm căn cứ để huấn luyện cho hàng nghìn phi công Trung Quốc.

img

Sân bay Merredin Aerodrome cách thành phố Parth chỉ 260km. (Ảnh: Mapio)

Doanh nhân Dick Smith, người từng là chủ tịch Cơ quan an toàn hàng không dân dụng Australia, nói rằng đây là lần đầu tiên một “thế lực nước ngoài” sở hữu một sân bay của Australia.

“Thật bức xúc khi một phi công Australia không thể hạ cánh xuống sân bay của đất nước mình nếu không được sự đồng ý của người Trung Quốc. Tôi chưa từng thấy việc nào như vậy xảy ra trên thế giới”, ông Dick Smith nói.

Việc một doanh nghiệp hàng không Trung Quốc được phép sở hữu sân bay ở Australia được cho là khá bất thường, chưa kể một trường đào tạo phi công của China Southern Airlines tại đây mới bị đóng cửa.

Minh Phương (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem