Trung Quốc tập trận sát biên giới Triều Tiên

Thứ tư, ngày 22/01/2014 15:33 PM (GMT+7)
Tăng chủ lực Type 99G của Trung Quốc vừa lộ diện. Đáng nói hơn, lần đầu tiên chiếc tăng tối tân này xuất hiện, là tại cuộc tập trận của đại quân khu Thẩm Dương, sát biên giới Triều Tiên.
Bình luận 0
Thông tin trên kênh truyền hình CCTV WantChinaTimes ngày 21.1 cho biết, cuộc tập trận diễn ra hôm 28.12.2013.

Theo CCTV, tăng chủ lực Type 99G đã tham gia tập trận giữa khu vực núi Trường Bạch và sông Hắc Long Giang, chỉ cách đặc khu hành chính Sinuiju của Triều Tiên 220 km.

img

Ngoài sự xuất hiện của tăng Type 99G, khoảng 100.000 binh sĩ của tập đoàn quân 39 của Trung Quốc cũng được huy động tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, các tàu biển dân sự cũng nhận được cảnh báo không đi vào eo biển Bột Hải và khu vực bắc Hoàng Hải từ ngày 10 tới 17.1.

Giới phân tích quân sự tin rằng, Type 99G là biến thể mới nhất của tăng Type 99 do Trung Quốc phát triển. Pháo 125mm của Type 99G có khả năng xuyên phá giáp của các xe tăng hiện đại phương Tây, trong đó có Challenger của Anh và M1 của Mỹ.

Đạn, tầm bắn và hệ thống điều khiển hỏa lực của chiếc tăng này cũng được cho là tốt hơn T-72 của Nga.

Trong khi đó, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc nhận định, phần lớn tăng chủ lực Type 99G của Trung Quốc hiện được biên chế cho tập đoàn quân 39, đơn vị từng tham gia chiến tranh Triều Tiên.
Tiền phong (Theo Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem