Trung Quốc thành lập "siêu Cục chống tham nhũng" mới

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 14/03/2015 19:00 PM (GMT+7)
Việc thành lập Cục chống tham nhũng tối cao mới, đã được chính quyền trung ương phê duyệt, nhằm chứng tỏ quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng của Bắc Kinh  trong năm nay.
Bình luận 0

Tờ China Daily đưa tin, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao  Trung Quốc (SPP) Cao Jianming đã xác nhận, chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động kể từ khi lên cầm quyền năm 2013 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm nay. Để thực hiện mục tiêu trên, Bắc Kinh đã phê chuẩn kế hoạch của SPP để thành lập Cục chống tham nhũng tối cao. Sự ra đời của Cục trên cũng nhằm giải quyết thực tế, số lượng các quan chức Trung Quốc phát hiện và điều tra tham nhũng ngày càng gia tăng.

img

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc  (SPP) Cao Jianming

Theo ông Cao Jianming, năm ngoái, tổng cộng 55.101 quan chức Trung Quốc đã bị điều tra vì tham nhũng, trong đó có hành vi nhận hối lộ và tham ô. Trong khi đó, 28 quan chức cấp cao bị "sa lưới" trong thời gian qua bao gồm "trùm an ninh" Chu Vĩnh Khang, một cựu ủy viên Thường vụ Chính trị và Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu đang bị SPP điều tra và có thể sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới.
 
Ông Zhao Hongzhu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho hay, hiện nay, Ủy ban này vẫn đang tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hơn một nửa số cơ quan nhà nước và các tổ chức hành chính, sự nghiệp của chính phủ.

Theo ông Zhao hiện, những quan chức bị nghi tham ô, nhận hối lộ sẽ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra. Nếu xác định đối tượng điều tra vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, hồ sơ của họ sẽ bị chuyển sang cho Viện kiểm soát.

Cục chống tham nhũng tối cao mới sẽ sáp nhập 3 cơ quan chống tham nhũng hiện nay đó là: Cục chống tham nhũng và Hối lộ; Cục phòng chống tội phạm liên quan đến thuế; Cục Điều tra về lạm quyền và bỏ bê nhiệm vụ.

Nhân sự của Cục sẽ bao gồm hàng chục công tố viên cấp cao nhiều kinh nghiệm, giúp tăng cường đáng kể năng lực và hiệu quả chống tham nhũng của SPP. Các công tố viên cấp cao này sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm. Cục được xem là cơ quan cấp dưới của Bộ, với người đứng đầu Cục có quyền hạn tương đương cấp thứ trưởng.

Mới đây, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) Chu Cường trong báo cáo tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc đã nhấn mạnh quyết tâm chống tham nhũng trong năm nay: "Chúng tôi sẽ nâng cao thanh kiếm chống tham nhũng để hạ bệ các quan chức có hành vi tham ô, nhận hối lộ bất kể họ là ai, quyền lực lớn mạnh như thế nào. Tất cả phải bị nghiêm trị theo pháp luật".

Ngoài ra, trong báo cáo, ông Chu còn đề cập đến những mặt yếu kém, hạn chế trong hệ thống tòa án của nước này dẫn đến các vấn nạn như thói quan liêu ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chiến chống tham nhũng.

Báo cáo cho biết, năm 2014, khoảng 1.937 thẩm phán và nhân viên tòa án Trung Quốc đã bị trừng phạt vì vi phạm quy định và luật pháp, tăng 172,8% so với năm 2013. Trong số này, có 863 người bị xử lý vì lạm dụng quyền lực, 138 người bị khởi tố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem