Trung Quốc xây trạm xăng trái phép ở Hoàng Sa

Đông Phong (Theo Reuters) Thứ hai, ngày 14/12/2015 18:00 PM (GMT+7)
Tập đoàn năng lượng Sinopec của Trung Quốc đang ngang nhiên xây dựng một trạm xăng trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bình luận 0

Hôm 14.12, trang blog của Tập đoàn năng lượng Sinopec tiết lộ kế hoạch xây dựng các trạm xăng và bể chứa tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo thông báo, việc xây dựng này sẽ mất khoảng một năm để hoàn tất. Các trạm xăng sau khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các đảo và bãi đá mà Trung Quốc đang kiểm soát trái phép.

img

Tập đoàn năng lượng Sinopec đang ngang nhiên xây dựng trạm xăng trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo Reuter, hiện có khoảng 1.000 người đang sinh sống trên đảo Phú Lâm. Các công ty du lịch của Trung Quốc cũng đã nhanh chóng triển khai các gói du lịch 5 ngày trên biển tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa từ năm 2013.

Đây là hành động phi pháp mới nhất của Bắc Kinh trong việc mở rộng các cơ sở hạ tầng dân sự trên khu vực tranh chấp tại Biển Đông bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực lẫn cộng đồng quốc tế. Trước đó, ngày 13.12, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hải quân nước này liên tiếp có các cuộc diễn tập thường xuyên trên Biển Đông trong những ngày qua.

Truyền thông Trung Quốc hôm nay cũng đưa tin, nước này ngang nhiên đưa vào sử dụng ngôi trường đầu tiên trên đảo Phú Lâm. Dự án xây trường trên đảo bắt đầu từ tháng 6.2014, có tổng giá trị khoảng 5 triệu USD với diện tích hơn 4.000 m2. Ngôi trường có 4 tầng với đầy đủ các phòng chức năng, thư viện được dành cho các học sinh mầm non và tiểu học. Theo tờ Gbtimes, hiện mới chỉ có 6 học sinh theo học tại đây.

img

   Đảo Phú Lâm chụp từ trên cao.

Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và từ đó tiến hành thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" tại đảo Phú Lâm. Cùng với đó, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và tiến hành hàng loạt các hoạt động bồi lấp, xây dựng trái phép tại các khu vực này.

Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế cũng chỉ trích các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem