Chủ quyền lãnh thổ
-
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên một số vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm và trong một số nhóm đối tượng còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định. Tranh chấp biển, đảo, chủ quyền lãnh thổ, chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng... là những nguy cơ lớn luôn luôn có thể xảy ra.
-
Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới nói chung, biên giới biển nói riêng là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ đội Biên phòng. Nhận thức rõ điều đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh luôn nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo góp phần đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.
-
Sông Quây Sơn bắt đầu chảy vào địa phận Việt Nam tại xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Đến dòng sông ai cũng xao xuyến, ấn tượng bởi vẻ đẹp của đồi núi trùng điệp, hùng vĩ hòa quyện với dòng nước bốn mùa trong xanh, thấp thoáng những xóm làng người Tày, Nùng còn lưu giữ những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
-
Long Hồ dinh (Vĩnh Long)-hệ thống thành lũy đầu tiên của người Việt trên vùng đất mới, thực sự là một cột mốc chủ quyền quốc gia ở giữa Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hình thành dân tộc- quốc gia Việt Nam.
-
Tỉnh biên giới Lai Châu vừa chi gần 2,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và các đồn biên phòng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.
-
Góp tiền của, ngày công, tuổi trẻ Lạng Sơn và nhiều đơn vị đã xây dựng được hơn 30 công trình đường lên cột mốc, giúp vơi bớt đi khó khăn, vất vả cho Bộ đội Biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
-
Trải qua hơn 100 năm tồn tại cùng thời gian, phủ bao lớp rêu phong cổ kính, ngôi nhà trong khu Dinh thự dòng họ Nông vẫn đứng uy nghi và lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
-
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 'không tin' các cảnh báo rằng Nga sẽ tấn công đất nước của ông trước khi chiến dịch bắt đầu ngày 24/2.
-
Quá khứ đầy rắc rối về sự can thiệp quân sự của nước ngoài đã khiến nhiều người Haiti lo lắng về viễn cảnh sắp tới của nước này sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hồi tuần trước.
-
Ngày 30/6, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lưu ý quân đội cần điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao.