Ông Nguyễn Nhật Cảm đã trao đổi gì với đối tác trước khi bị bắt?

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 24/06/2021 14:16 PM (GMT+7)
Sáng nay (24/6), tại phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của mình và 5 bị cáo khác, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã có lời khai về thông tin chia chác % trong vụ mua máy xét nghiệm Covid-19.
Bình luận 0

Hợp thức hóa, ghi lùi ngày trong hồ sơ

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), tại phiên tòa cả 6 bị cáo thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm quy kết.

Các bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện bị hại là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho 4 cán bộ CDC Hà Nội.

Đứng trước tòa, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, ông giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình bày về gói thầu mua sắm thiết bị y tế, trong đó có máy xét nghiệm Covid-19, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm nói, đơn vị đã chọn chỉ định thầu thông thường theo đúng quy định.

Ông Cảm cũng thừa nhận, do tình hình cấp bách, trong quá trình thực hiện, CDC Hà Nội đã triển khai không đúng theo trình tự.

Ông Nguyễn Nhật Cảm đã trao đổi gì với đối tác trước khi bị bắt? - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận trong việc chỉ định thầu gói thầu số 15 có chỗ không đảm bảo tính khách quan, cụ thể là việc ghi lùi ngày trong hồ sơ. (Ảnh: P.D)

Về việc ghi lùi ngày để hợp thức hóa các văn bản trong hồ sơ, ông Cảm cũng thừa nhận, việc làm này đã không đảm bảo tính khách quan và việc này là sai.

Theo cơ quan truy tố, do không thực hiện các bước xây dựng hồ sơ yêu cầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, thông báo mời thầu, giao nhận hồ sơ yêu cầu theo đúng quy định nên cùng ngày 27/2/2020, CDC Hà Nội ký ban hành các văn bản hợp thức các thủ tục nêu trên.

Cụ thể, Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1973, cựu Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Hà Nội), Nguyễn Vũ Hà Thanh (SN 1979, cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội) và nhân viên Khoa xét nghiệm hình ảnh ký Tờ trình về việc xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15, ghi ngày 25/2/2020.

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư và Tạ Thị Thu Cúc, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính ký báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu của gói thầu số 15, ghi ngày 25/2/2020, trong đó xác định giá gói thầu là hơn 9,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Nhật Cảm đã trao đổi gì với đối tác trước khi bị bắt? - Ảnh 2.

Cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội Nguyễn Vũ Hà Thanh trình bày rằng lúc đó không nghĩ việc ghi lùi ngày nghiêm trọng đến thế. (Ảnh: P.D)

Nguyễn Thị Kim Dung ký duyệt nội dung để Nguyễn Nhật Cảm ký quyết định 597, ghi ngày 25/2/2020 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15 và ký hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa gói thầu số 15, ghi ngày 26/2/2020.

Khi CDC Hà Nội chưa tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu, chưa tiến hành thương thảo hợp đồng mua sắm cho gói thầu số 15, chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhưng ngày 29/2/2020, Nguyễn Ngọc Nhất (SN 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech) và 1 số nhân viên Công ty Phương Đông đã chuyển hệ thông Realtime PCR và các máy móc, thiết bị thuộc gói thầu số 15 đến lắp tại CDC Hà Nội.

Cuộc gặp của ông Cảm với đối tác trước khi bị bắt

Từ ngày 1/3/2020 đến ngày 9/3/2020, CDC Hà Nội mới thực hiện hợp thức các thủ tục đánh giá hồ sơ đề xuất, thương thảo hợp đồng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, xác định Công ty MST là đơn vị được chỉ định thầu và ký hợp đồng.

Ông Nguyễn Nhật Cảm đã trao đổi gì với đối tác trước khi bị bắt? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Nhật Cảm khai trước tòa ngày 24/6/2021, rằng trước thời điểm ông bị bắt, Nguyễn Ngọc Nhất (ảnh) đã liên hệ với ông, trao đổi việc Nhất bị ép khai về vấn đề chia chác trong vụ mua bán máy xét nghiệm với CDC Hà Nội. (Ảnh: Bộ Công an)

Các văn bản có liên quan đã được các bị cáo hợp thức, ký vào ngày 9/3/2020.

Tại tòa sáng nay, khi được HĐXX hỏi về thông tin có bị cáo khác khai ở cơ quan điều tra, ban đầu xác định sẽ chi lại 10% giá trị hợp đồng, ông Cảm nói nội dung này không đúng.

Vị cựu Giám đốc CDC Hà Nội nói chưa được nghe bất cứ ai nói rằng ông sẽ được hưởng bao nhiêu nếu mua hệ thống máy đó.

Đáng chú ý, tại tòa, theo lời của ông Cảm, trước thời điểm ông này bị bắt, Nhất đã liên hệ với ông, 2 bên đã gặp nhau vào một buổi tối. Tại buổi gặp gỡ này, Nhất nói với ông Cảm rằng Nhất bị ép nói về vấn đề ăn chia.

"Nhất nói là "em bị ép"… Bị cáo đã làm bản tường trình rất đầy đủ với cơ quan điều tra" – ông Nguyễn Nhật Cảm nói ở tòa.

Với Nguyễn Vũ Hà Thanh, tại phiên tòa phúc thẩm, cô này trình bày lúc đó không nghĩ hậu quả việc ghi lùi ngày lại nghiêm trọng đến thế. Thời điểm này, Nguyễn Vũ Hà Thanh đã nhận thức được toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Nhưng Hà Thanh thanh minh, nói nhận thức vai trò của mình trong vụ án là thứ yếu, hoàn toàn vì áp lực công việc, không có động cơ, mục đích, cũng không được hưởng lợi hoặc được ai hứa hẹn chia hoa hồng gì trong thương vụ mua bán này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem