Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND ở tuổi 95

PV Thứ sáu, ngày 24/11/2023 19:55 PM (GMT+7)
Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bình luận 0

Chiều 24/11, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, được phép của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên cán bộ nghiên cứu Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND ở tuổi 95 - Ảnh 1.

Trung tướng Đặng Quân Thụy (trái) nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh Báo ĐBND

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vinh dự, vui mừng đến dự lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên cán bộ nghiên cứu, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận công lao của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, là niềm vinh dự của gia đình, dòng họ, quê hương của Trung tướng cũng là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam nói riêng.

Trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đã điểm qua quá trình tham gia cách mạng, chiến đấu và công tác của Trung tướng Đặng Quân Thụy. 

Với hơn 60 năm công tác trong Quân đội, công tác ở Quốc hội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 76 năm tuổi Đảng, Trung tướng Đặng Quân Thụy đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng: Chính trị viên Đại đội; Tổ trưởng Tổ chiến sự; Bí thư cho Tổng Tham mưu trưởng; Tham mưu phó Tiền phương Miền; Tư lệnh Binh chủng Hóa học; Phó tư lệnh, Tư lệnh Quân khu 2; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa IX, khóa X; Phó chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bày tỏ vinh dự, tự hào được nhận phần thưởng cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Đặng Quân Thụy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị đã từng chiến đấu công tác. Trung tướng nguyện tiếp tục cống hiến, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng đất nước, Quân đội ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Đặng Quân Thụy sinh năm 1928 (95 tuổi), quê Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Ông vào Đảng CSVN năm 1947.

Ông từng nhận các phần thưởng cao quý: Dũng sĩ diệt Mỹ; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Huân chương kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Sao Vàng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem