Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

PV Thứ sáu, ngày 17/11/2023 08:48 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với 1 tập thể và 12 cá nhân được đề nghị tặng, truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong số các cá nhân được đề nghị truy tặng có Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.
Bình luận 0

Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; theo đề nghị của Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, được các cơ quan, đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để lấy ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Ảnh 1.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên lúc sinh thời. Ảnh Tư liệu

Về tập thể, Trung đoàn 21, Sư đoàn 3, Quân khu 5 nay là Trung đoàn 21, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Đối với cá nhân được đề nghị phong tặng có 6 trường hợp; trường hợp được đề nghị truy tặng có 6 trường hợp. Trong số cá nhân được đề nghị truy tặng có Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là vị tướng nổi tiếng gắn với đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại cuộc hội thảo nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên 1/3/1923 -1/3/2023, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết: “Bằng sự mưu trí, sáng tạo, với bản lĩnh và ý chí quyết tâm phấn đấu đến cùng vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đã chỉ đạo phát triển đường Trường Sơn thành tuyến chi viện chiến lược – hậu phương trực tiếp cho các chiến trường, sáng tạo ra một kiểu tổ chức vận tải chiến lược, một binh đoàn binh chủng hợp thành lấy bộ đội vận tải làm trung tâm, thực hiện thành công công cuộc chi viện từ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo nên nghệ thuật đảm bảo chi viện trong chiến tranh cách mạng”.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sinh năm 1923 (quê Quảng Bình, tên thật Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng).

Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; nguyên Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa V, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông là một trong 2 trường hợp được phong vượt cấp từ đại tá lên Trung tướng (năm 1974). Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ông qua đời tháng 4/2019, thọ 97 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem