Trung ương Hội NDVN và Tỉnh ủy Sơn La giao ban Chương trình phối hợp 7 tháng đầu năm 2023

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 11/08/2023 19:05 PM (GMT+7)
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La, 7 tháng năm 2023, công tác tuyên truyền; đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ và hội viên nông dân; quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân... đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Bình luận 0

Chiều nay, 11/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La.

Dự và chủ trì Hội nghị, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía Tỉnh ủy Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NNPTNT.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giao ban Chương trình phối hợp 7 tháng năm 2023 - Ảnh 1.

Chiều 11/8, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Minh Ngọc

Hơn 700 tin, bài tuyên truyền trên Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt

Báo cáo kết quả 7 tháng đầu năm 2023 triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La, ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) cho biết, đến nay đã thực hiện hơn 700 tin bài, video clip, chùm ảnh, phóng sự trên Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt và trên các nền tảng số của Báo điện tử Dân Việt để phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Bên cạnh đó, mở 2 chuyên mục Chuyển động Tây Bắc và Nông dân Sơn La trên trên Báo Điện tử Trang trại Việt về thi đua yêu nước; đăng tải 736 tác phẩm phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân tỉnh Sơn La, những tấm gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi với số lượng bạn đọc bình quân đạt gần 30.000 lượt/ngày.

Về đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ và hội viên nông dân: Tổ chức 01 lớp tập huấn cho 100 cán bộ các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La và tổ chức 01 Đoàn cán bộ, giáo viên của Trường Cán bộ Trung ương Hội đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Sơn La; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho 220 cán bộ, hội viên nông dân của các huyện Thuận Châu, Mai Sơn và Thành phố Sơn La.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giao ban Chương trình phối hợp 7 tháng năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) báo cáo kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2023 về Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Minh Ngọc

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Trong đó, phối hợp tổ chức Tuần lễ Mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội) với sự tham gia của 18 doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội Nông dân 14 tỉnh, thành phố.

Xây dựng, trình Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ Hội và hội viên nông dân làm công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở; 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP và nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; 2 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát phản biện xã hội; 1 lớp tập huấn về nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá cho cán bộ Hội; 2 lớp tập huấn về xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; 1 lớp tập huấn phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, 1 lớp tập huấn về chuyển đổi số, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc (triển khai từ tháng 8/2023).

Thống nhất, phối hợp với tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản" (thực hiện trong quý III/2023).

Bên cạnh đó, phối hợp khảo sát, xây dựng, phê duyệt danh mục các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Mít trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Yên Châu, Vân Hồ; Mô hình hỗ trợ phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn; Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong trồng và thâm canh cây quýt; Mô hình thâm canh chè VietGAP hỗ trợ phát triển và củng cố Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề xuất 4 nội dung phối hợp 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng khẳng định, Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La bước đầu đã có những kết quả rất tốt, đặc biệt, trong công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ông Hùng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cử cán bộ các Ban, đơn vị hỗ trợ tỉnh để tổ chức thành công Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ I vào tháng 10 tới đây.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giao ban Chương trình phối hợp 7 tháng năm 2023 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị giao ban giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Minh Ngọc

Theo ông Hùng từ nay đến cuối năm, Sơn La sẽ tổ chức một số chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản, ông đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp để tổ chức hiệu quả, nhằm lan tỏa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sơn La. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng cũng khẳng định, các dự án trong Chương trình phối hợp đã nhắm đến đối tượng "rất đúng" và "rất trúng" - là hội viên nông dân, vì vậy ông cũng đề nghị Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, các Ban, đơn vị của Trung ương Hội đồng hành, khảo sát thực tế các mô hình để từ đó xây dựng mô hình hiệu quả, xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất theo chuỗi.

Ông Hùng cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh ủy Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

 "Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa"

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được của Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La.

"Trên cơ sở 7 nội dung của Chương trình phối hợp đã có những kết quả khả quan, đặc biệt, trong công tác tuyên truyền đã có hiệu ứng rất tốt, rất nhiều tỉnh đánh giá cao Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La", đồng chí Lương Quốc Đoàn đánh giá.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giao ban Chương trình phối hợp 7 tháng năm 2023 - Ảnh 4.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được của Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Minh Ngọc

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng khẳng định, thông qua Chương trình phối hợp, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân đã có "trọng tâm, trọng điểm". Thời gian vừa qua, Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã đổi mới phương thức đào tạo, trong đó, ngoài giảng viên của Trường đã phối hợp với các chuyên gia của các Bộ, ngành, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy.

Bên cạnh đó, hiệu quả từ việc tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân đã mang lại hiệu ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng đánh giá cao việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La. "Các chương trình, dự án mặc dù còn khiêm tốn nhưng quan trọng đã hướng đến đúng đối tượng tham gia", đồng chí Lương Quốc Đoàn nói.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giao ban Chương trình phối hợp 7 tháng năm 2023 - Ảnh 5.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn kết luận Hội nghị và gợi mở một số nội dung quan trọng. Ảnh: Minh Ngọc

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị các Ban, đơn vị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam "quyết liệt" hơn nữa trong việc triển khai Chương trình phối hợp.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn lưu ý, đối với các chương trình, dự án "dứt khoát" phải nhắm đến đúng đối tượng tham gia, đồng thời khi triển khai thực hiện phải tạo ra được vùng nguyên liệu, kết nối sản xuất theo chuỗi và xây dựng chỉ dẫn địa lý với từng loại nông sản.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị, Chương trình phối hợp phải tập trung, quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể. "Nếu không phát triển kinh tế tập thể thì nông nghiệp - nông dân - nông thôn không thể khá lên được", đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, hiện nay tình trạng "gia công" trong nông nghiệp đang rất rõ, điển hình trong đó là chăn nuôi lợn, toàn bộ quy trình, giống, thức ăn... đều của doanh nghiệp, trong khi gần như toàn bộ giá trị gia tăng người nông dân không được hưởng. 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị, Chương trình phối hợp phải đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản. Hiện nay, trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam có 208 cửa hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông sản. Trong thời gian tới đây, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ chỉ đạo tất cả các tỉnh đều phải có cửa hàng trưng bày nông sản.

"Nếu làm tốt công tác kết nối, tiêu thụ nông sản thì chúng ta sẽ là số một trong phát triển, tiêu thụ nông sản cho người nông dân", đồng chí Lương Quốc Đoàn gợi mở.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem