Sa sút khi đá cạnh Quế Ngọc Hải, trung vệ Bùi Tiến Dũng lên tiếng

Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:40 AM (GMT+7)
Mặc dù CLB Viettel vừa trải qua thất bại 0-3 trước CLB TP.HCM nhưng trung vệ Bùi Tiến Dũng cho rằng đó chỉ là "tai nạn", anh và các đồng đội sẽ đứng lên tìm lại niềm vui ở trận gặp Thanh Hoá tối nay.
Bình luận 0

Trận thua 0-3 của Viettel trước CLB TP.HCM ở vòng 5 V.League 2020 thực sự là cú sốc bởi phong độ và tinh thần của đội bóng áo lính trước đó rất tốt. Nếu Bruno tận dụng cơ hội thành công ngay phút thứ 4 thì mọi chuyện có lẽ đã khác với Viettel. CLB TP.HCM sau nửa hiệp 1 dưới cơ đã dần lấy lại thế trận và tận dụng tối đa cơ hội để thắng 3-0.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: "Đá cạnh Quế Ngọc Hải luôn rất ổn" - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng khẳng định Viettel sẽ nhanh chóng đứng lên. Ảnh theo Zing.

"Theo tôi, nguyên nhân của trận thua này chính là việc chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội để vươn lên dẫn bàn. Nếu may mắn có bàn mở tỷ số thì cục diện đã khác, không có kết quả thua như vậy", trung vệ Bùi Tiến Dũng trả lời phỏng vấn Dân Việt khi được hỏi về nguyên nhân thất bại của Viettel.

"Trong bóng đá, đội nào tận dụng tốt cơ hội, chắt chiu cơ hội thành bàn thắng thì chiến thắng sẽ đến. CLB TP.HCM đã làm tốt hơn chúng tôi hôm ấy. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Chúng tôi đã rút ra những bài học. Lúc này toàn đội đang có tâm lý thoải mái, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Ở vòng 6, Viettel sẽ tiếp đón Thanh Hoá, đội vừa giải cơn khát chiến thắng sau gần 1 năm chỉ biết hòa và thua bằng việc đánh bại Nam Định. "Thanh Hóa cũng là đội bóng khó chơi. Họ có ngoại binh mạnh mẽ và vài cầu thủ nội chất lượng. Nhưng mục tiêu của Viettel ở trận này là 3 điểm", "Tư" Dũng nói.

"Trận thua của Viettel trước CLB TP.HCM đã qua, chúng tôi xem đó là tai nạn và bài học. Viettel luôn là tập thể đoàn kết và nhiều cá nhân xuất sắc".

Từ khi lên chơi V.League, CLB Viettel đã tăng cường lực lượng đáng kể. Riêng ở hàng thủ có cặp trung vệ tốt bậc nhất Việt Nam là Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên Viettel đã thủng lưới 8 bàn sau 5 trận, nằm trong top 3 đội nhận nhiều bàn thua nhất. Phải chăng sự kết hợp của Tiến Dũng và Hải Quế ở CLB chưa thật tốt?

Thực ra việc Viettel thủng lưới 8 bàn liên quan đến nhiều yếu tố. Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. "Ở ĐTQG và CLB là khác nhau. Trong màu áo Viettel, tôi và Hải vẫn luôn nỗ lực từng ngày để kết hợp với đội tốt hơn, hướng đến mùa giải thành công", Bùi Tiến Dũng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem