Trung vệ người Bồ cao gần 2m ứng tuyển vào CLB HAGL

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ ba, ngày 27/06/2017 13:30 PM (GMT+7)
Trung vệ Noah Gabriel Manteigas, người từng được đào tạo tại các CLB lớn của Đức, Bồ Đào Nha và Anh, đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào CLB HAGL.
Bình luận 0

Bản lý lịch đã mắt

Thông qua đường email, CLB HAGL vừa nhận được bản hồ sơ ứng tuyển của một cầu thủ 19 tuổi, chơi ở vị trí trung vệ, mang quốc tịch Bồ Đào Nha. Đó là Noah Gabriel Manteigas.

Thực ra, người gửi email ứng tuyển cho Noah Gabriel Manteigas lại là cha của anh, ông Luis Manteigas. Trong thư, ông Luis Manteigas viết: "Với tư cách là người đại diện hợp pháp cho con trai tôi Noah Gabriel Manteigas, một cầu thủ 19 tuổi mang quốc tịch Bồ Đào Nha, cao 1m97 và sở trường chơi trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự".

img

Noah Gabriel có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m97.

"Tôi muốn tìm hiểu về thủ tục phải làm để Noah Gabriel được CLB xem xét tham gia vào một đợt thử việc. Tôi tin rằng phía CLB sẽ ấn tượng về khả năng chơi bóng của Noah Gabriel và hy vọng CLB có thể cho cậu ấy cơ hội giới thiệu tài năng của mình", ông Luis viết.

Trong thư, đính kèm bản CV, ông Luis đã nêu rõ quá trình "ăn học" bóng đá của Noah Gabriel. Cậu bắt đầu bước chân vào học viện bóng đá của Fortuna Dusseldorf & FC Koln (Đức) từ năm 7 tuổi đến 11 tuổi. Sau đó, chàng cầu thủ cao 1m97 lần lượt "kinh qua" đội trẻ của nhiều CLB chuyên nghiệp như Beira Mar FC & Belenenses FC (Bồ Đào Nha) hay West Ham (Anh).

Sau khi không tìm kiếm được cơ hội ra sân ở West Ham, Noah Gabriel đã chuyển sang chơi cho vài CLB hạng dưới của nước Anh. Ở mùa giải 2017, anh đang khoác áo CLB Wavaney FC của Anh Quốc.

Nếu chưa ký với Henrique Motta

Dù có bản lý lịch khá ấn tượng nhưng cơ hội của Noah Gabriel ở HAGL lúc này khá thấp bởi đội bóng phố Núi vừa chiêu mộ Henrique Motta, một cầu thủ cũng có sở trường chơi trung vệ và tiền vệ phòng ngự, từng có nhiều năm thi đấu ở giải Serie của Brazil.

Ở trận đấu ra mắt khán giả Pleiku chiều 24.6 gặp B.Bình Dương, Motta đã có màn trình diễn đầy ấn tượng. Không cần tốn quá nhiều sức nhưng trung vệ người Brazil đã đánh chặn hiệu quả.

Không chiến tốt nhờ chiều cao 1m88 và sự phán đoán, chọn vị trí khá "quái", Motta còn rất mạnh ở khả năng tắc bóng và lấy bóng trong chân đối phương nhờ sải chân dài của mình.

Có thể nói, với thang điểm 10, thì màn ra mắt của tân binh Motta cho HAGL xứng đáng được điểm 9. Điều đó cũng phần nào giúp đội bóng phố Núi yên tâm hơn ở khâu phòng ngự, vốn không phải là điểm mạnh của họ lâu nay.

Với Motta, HAGL đã tạm phần nào yên tâm khi họ là đội bóng duy nhất ở V.League đang sở hữu cặp trung vệ ngoại. Điều này cũng làm giảm đi cơ hội của Noah Gabriel dù những gì biết về anh chỉ là trên giấy tờ.

Bản CV của Noah Gabriel:

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem