Tính từ năm 2018 đến ngày 4/12/2019 (bao gồm cả các trận đấu ở vòng bảng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam), Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 125 trận - tương ứng với 10.077 phút.
Tại CLB Hà Nội, tiền vệ này ra sân 72 trận (5.814 phút), có 20 bàn thắng và 21 kiến tạo. Trong màu áo các ĐT Việt Nam, anh chơi 53 trận (4.263 phút), ghi 17 bàn thắng và đem tới 11 kiến tạo.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-05/Truoc-chan-thuong-Quang-Hai-da-qh-01-1575523393-width517height355.jpg)
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.
Có thể thấy, Quang Hải không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi liên tục góp mặt trong đội hình của các ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội.
Trên thực tế, dấu hiệu quá tải của Quang Hải đã xuất hiện ở giai đoạn lượt đi V.League 2019 và anh chỉ phần nào trở nên khởi sắc hơn chút ít ở giai đoạn lượt về.
Nếu làm một phép so sánh, Cristiano Ronaldo cũng chỉ thi đấu 47 trận trong mùa giải 2018/2019 cho Juventus và ĐT Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Quang Hải đã chơi trên dưới 60 trận trong các năm 2018 và 2019.
Ở SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã cố gắng "giữ chân" Quang Hải một cách tối đa. Thủ quân U22 Việt Nam được nghỉ ở trận ra quân gặp U22 Brunei, vào sân từ ghế dự bị khi đấu U22 Lào và chỉ thực sự nhập cuộc từ trận gặp U22 Indonesia.
Dù tình huống va chạm với Irfan Fandi bên phía U22 Singapore là không quá mạnh, nhưng Quang Hải đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng - rách cơ đùi và đứng trước khả năng chia tay SEA Games 30. Không loại trừ khả năng, chấn thương này bị ảnh hưởng bởi sự bào mòn thể lực.
Trước mắt, cầu thủ sinh năm 1997 chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B, diễn ra vào lúc 15h ngày 5/12. Đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ giành vé vào bán kết nếu không thua với cách biệt trên một bàn.
KT (Goal/VN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.