Trước đại chiến Việt Nam, UAE nhập tịch 3 cầu thủ Nam Mỹ

Thứ tư, ngày 05/02/2020 07:10 AM (GMT+7)
UAE tiếp tục cho thấy quyết tâm lớn tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi nhập tịch tiền đạo thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần.
Bình luận 0

Ngày 21/1, Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) thông báo đã nhập tịch thành công cho hai tiền đạo Caio Canedo và Sebastian Tagliabue.

Cả hai sẽ có thể thi đấu tại AFC Champions League và cả Vòng loại World Cup với tư cách cầu thủ nội trong thời gian tới.

img

Sau 6 mùa giải thi đấu tại UAE, Caio Canedo đã chính thức trở thành công dân nước này.

Sau cú hích này, đội bóng Tây Á tiếp tục thể hiện quyết tâm lớn khi nhập tịch cho chân sút thứ 3 là Fabio de Lima.

Fabio de Lima năm nay 26 tuổi, anh từng thi đấu cho CLB nổi tiếng Vasco da Gama (Brazil) trước khi chuyển tới CLB Al Wasl từ năm 2014. Anh ra sân 130 lần và đóng góp 102 pha lập công cho đội bóng này.

De Lima từng đoạt danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất giải UAE Pro League (giải VĐQG chuyên nghiệp của UAE) mùa 2016-2017.

Trong khi đó, Sebastian Tagliabue (người Argentina) đã có nhiều năm thi đấu tại Nam Mỹ. Sau khi chuyển sang chơi tại giải VĐQG UAE, anh ghi được 143 bàn và có pha 23 kiến tạo chỉ sau 148 lần ra sân.

Còn chân sút người Brazil Caio Canedo từng có thời gian thi đấu cho Botafogo và Internacional. Hiện tại, anh đang đầu quân cho Al Ain, một trong những CLB hàng đầu của UAE (mùa rồi dự AFC Champions League).

Sự bổ sung này mang đến hy vọng ít nhiều cho UAE trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước mắt họ sẽ tiếp đón Malaysia vào ngày 26/3 và tới làm khách tại Indonesia vào ngày 31/3. Sau đó, UAE sẽ trở về sân nhà và sẽ có hai cuộc quyết đấu với Thái Lan (4/6) và Việt Nam (9/6).

Chi (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem