Trước thềm Đại hội VFF: 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF bị xác minh tư cách

Lê Minh Chủ nhật, ngày 06/11/2022 07:10 AM (GMT+7)
Hôm nay (6/11), Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trước thềm Đại hội, 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF là ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Xuân Vũ đã bị xác minh tư cách.
Bình luận 0

Kịch tính "chạy đua" vào vị trí Phó Chủ tịch VFF

Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành VFF khoá IX nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ gồm 17 thành viên, trong đó các vị trí chủ chốt (Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch đắc cử) sẽ chiếm 4 suất. Đại hội sẽ bầu thêm 13 thành viên vào Ban chấp hành dựa trên danh sách các ứng viên đã được VFF thông qua.

Đại diện của 74 tổ chức thành viên VFF bao gồm các CLB V.League, hạng nhất, CLB nữ, futsal, liên đoàn bóng đá địa phương... sẽ là những người được bỏ phiếu tại Đại hội. 

Trước thềm Đại hội VFF: 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF bị xác minh tư cách - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026. Ảnh: VFF

Hiện ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch VFF khóa VIII là ứng viên duy nhất ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa IX.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng chỉ còn duy nhất 1 ứng viên là ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF sau khi ông Dương Nghiệp Khôi (nguyên phó tổng thư ký VFF) đã xin rút trước thềm Đại hội.

"Ghế" Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại có hai ứng viên đã được giới thiệu và đồng ý tham gia tranh cử là các ông: Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Dương; ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có hai ứng viên tham gia tranh cử là các ông: Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media); ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Động Lực.

Như vậy, vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF gần như đã ngã ngũ và "cuộc đua" tại Đại hội chỉ còn hấp dẫn ở các vị trí Ủy viên Ban chấp hành và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Diễn biến đáng chú ý là ngay trước thềm Đại hội, Quyền Chủ tịch VFF, Ban kiểm tra VFF và các cơ quan truyền thông đã nhận được nhiều đơn thư đề cập đến tư cách tham gia Đại hội của hai ứng viên là ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Xuân Vũ.

Trước thềm Đại hội VFF: 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF bị xác minh tư cách - Ảnh 3.

Ông Trần Anh Tú - Ủy viên thường trực VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT VPF là ứng viên duy nhất cho vị trí Phó Chủ tịch phụ tráchh chuyên môn VFF khóa IX. Ảnh: VFF

Tại cuộc gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin xung quanh Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 (và cũng là lần cuối cùng) khóa VIII nhiệm kỳ 2018- 2022 chiều 5/11, ông Nguyễn Hiền Lương - Trưởng Ban kiểm tra VFF khóa VIII cho biết:

"Thời gian qua, Ban kiểm tra VFF đã nhận được một số đơn thư liên quan đến một số cá nhân. Sau khi nhận được đơn thư, chúng tôi đã tiến hành xác minh ngay để bảo đảm đúng trình tự, công bằng cho việc tổ chức Đại hội".

Được biết, sau khi xác minh, ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Xuân Vũ vẫn đủ tư cách tham gia ứng cử Phó Chủ tịch VFF".

Trước thềm Đại hội VFF: 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF bị xác minh tư cách - Ảnh 4.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng, Trưởng Ban kiểm tra VFF Nguyễn Hiền Lương (từ trái qua) trao đổi thông tin với báo chí chiều 5/11. Ảnh: Hữu Trưởng

Cụ thể, theo chia sẻ của ông Nguyễn Hiền Lương, Next Media (đơn vị mua bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ VPF, mua bản quyền truyền hình một số trận đấu của ĐT Việt Nam từ VFF) đã giải quyết toàn bộ khoản tiền nợ năm 2021. Trong đó, tính đến ngày 27/10, Next Media đã thanh toán 1 tỷ tiền hợp đồng năm 2021 cho VPF. Với số tiền 2 tỷ cho VPF trong năm 2022, Next Media chưa thanh toán. 

Đối với VFF, Next Media nợ năm 2021 tổng số tiền là 5,6 tỉ đồng. Ngày 1/11, Next Media đã thanh toán số tiền là 3,6 tỷ đồng. Đến ngày 3/11, Next Media thanh toán nốt 2 tỷ.

Tiền bản quyền truyền hình trong năm 2022 cần được Next Media thanh toán 2 lần. Một đợt vào tháng 3/2022 và một đợt vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, theo công tác đối chiếu, VFF và VPF còn cần thực hiện quyền lợi nhà tài trợ cho đến hết năm trước khi tiến hành thanh lý hợp đồng. 

Công tác xuất hóa đơn cũng chưa được VFF tiến hành đối với Next Media do năm tài chính chưa kết thúc, cho nên VFF chưa đủ thời gian để ghi công nợ khó đòi đối với Next Media. 

Vì vậy, ông Nguyễn Trung Kiên vẫn đủ tư cách tham gia ứng cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ tại Đại hội VFF khóa IX.

Về đơn kiến nghị của Liên đoàn Bóng đá Bến Tre với ông Nguyễn Xuân Vũ, Ban kiểm tra VFF cũng đã tiến hành xác minh nhưng vụ việc không nằm trong phạm vi giải quyết của Ban kiểm tra VFF mà của các cơ quan chức năng tại địa phương này. Vì chưa có kết luận cụ thể nên ông Nguyễn Xuân Vũ vẫn được quyền ứng cử tại Đại hội VFF vào ngày 6/11.

Liên quan tới quá trình chuẩn bị Đại hội VFF, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: "Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, bảo đảm chu đáo, nghiêm túc, sẵn sàng cho kỳ Đại hội thành công. Đối với những vị trí có một ứng cử viên duy nhất, Đại hội sẽ bầu bằng hành thức giơ phiếu. Đối với các vị trí có từ hai ứng cử viên trở nên sẽ bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 5/11, Hội nghị ban chấp hành VFF lần thứ 11 khóa VIII (nhiệm kỳ 2022-2026) đã thông qua nhiều đề xuất quan trọng liên quan đến bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cho biết BCH VFF đã thông qua đề xuất sử dụng cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam và cầu thủ nước ngoài tại các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia.

Cụ thể: Giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia, mỗi CLB được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam; Giải futsal vô địch quốc gia và futsal Cúp quốc gia, mỗi CLB được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam và một cầu thủ ngoại.

Nghĩa là trong thời gian tới, cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam sẽ được thi đấu tại các giải kể trên với tư cách là cầu thủ Việt kiều chứ không phải là ngoại binh (nếu họ không có quốc tịch Việt Nam).

Điều này sẽ góp phần thu hút các cầu thủ có tài năng, mang trong mình dòng máu Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, có khát vọng được cống hiến cho bóng đá Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem