Trước vòng 19 V.League: Bóng ma tiêu cực lởn vởn

Chính Minh Thứ sáu, ngày 31/07/2015 08:30 AM (GMT+7)
Khi những thông tin về các vụ tiêu cực liên quan tới một nhóm cầu thủ V.Ninh Bình (AFC Cup) và Đồng Nai (V.League) chưa lắng xuống, V.League tiếp tục nổi sóng với nghi vấn Hải Phòng nhường điểm cho XSKT.Cần Thơ ở vòng 18 V.League 2015. Sự việc khiến các cổ động viên (CĐV) vô cùng bức xúc nhưng VFF lại lờ đi.
Bình luận 0

“Không xem Hải Phòng nữa”

Một tuần sau khi trở về từ Cần Thơ, trao đổi với NTNN sáng 30.7, CĐV Trần Văn Hoàn (tên gọi thân mật là Hoàn “say”) bộc bạch: “Trực tiếp có mặt trên sân theo dõi trận Hải Phòng thua chủ nhà XSKT.Cần Thơ 1-2, tôi và nhiều anh em khác đều có chung nhận định về những phút thi đấu bất thường, “có mùi” của đội nhà. Không phải việc Hải Phòng xuất trận thiếu các trụ cột vì chấn thương, thẻ phạt, mà vì thái độ thi đấu hời hợt của các cầu thủ dưới sân. Trong bóng đá, thắng-thua là bình thường nhưng cảm giác bị lừa dối thì lại không ai chịu nổi”.

Chính vì muốn làm “ra ngô ra khoai” nên trước trận tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Man City đầu tuần qua, CĐV Hải Phòng đã mang tới sân Mỹ Đình băng rôn với nội dung: “Hãy nói không với tiêu cực bóng đá. Đề nghị VFF, VPF và các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trận đấu ở vòng 18 V.League giữa Hải Phòng và XSKT.Cần Thơ”.

img

Hải Phòng (phải) bị CĐV nghi ngờ đã nhường điểm XSKT.Cần Thơ.   Ảnh:         Minh Hoàng

Theo anh Hoàn, việc mất tiền mua vé bay ra bay vào Bắc-Nam không có vấn đề gì. Vấn đề là niềm tin của các CĐV đang ngày càng xói mòn, tổn thương trước sự vô cảm của những người làm bóng đá, của các cầu thủ. “Tôi nghe nói trong ngày 29.7, Ban tổ chức (BTC) giải đã họp và yêu cầu phía lãnh đạo đội Hải Phòng giải trình. Nhưng rôt cục lại cũng chỉ dừng ở mức nhắc nhở, quán triệt tinh thần…, thế thì vô nghĩa lắm. Những vòng đấu còn lại của V.League, chúng tôi không đến sân xem Hải Phòng thi đấu nữa. Trước mắt cuối tuần này đi Bạc Liêu xem giải bóng chuyền nữ còn hay hơn nhiều” - anh Trần Văn Hoàn cho hay.

VPF yêu cầu... rút kinh nghiệm

Thực tế, VFF, VPF và những người làm bóng đá Việt Nam (BĐVN) hiểu quá rõ bóng ma tiêu cực vẫn lẩn khuất đâu đó. Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018) khẳng định mục tiêu trọng tâm được ưu tiên hàng đầu là chống tiêu cực. Vậy nhưng khi có sự việc được “chỉ mặt gọi tên”, thì tất cả chỉ biết nhắc nhở và… nhắc nhở! Nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh – nguyên Phó ban Tư vấn đạo đức VPF thì: “Họ (VFF, VPF- PV) cứ ghi nhận rồi lại “lờ” đi. Nói cách khác là dung dưỡng cho tiêu cực có đất sống”. Cũng vì không được ủng hộ nên sau một thời gian ngắn hoạt động, Ban Tư vấn đạo đức đã tuyên bố giải tán!

Nói về tiêu cực, HLV Vương Tiến Dũng – người từng nhiều năm cầm quân ở V.League, dẫn dắt HP.Hà Nội, Hải Phòng, Thể Công, XSKT.Cần Thơ chia sẻ với NTNN: “Khi tôi dẫn dắt XSKT.Cần Thơ ở giải hạng Nhất, khi đã yên tâm trụ hạng, có những cầu thủ đã báo cáo việc đội này đặt vấn đề, đội kia đặt vấn đề với cầu thủ A, B, C. Còn khi làm ở Hải Phòng, có những người còn gửi tin nhắn nặc danh cho tôi trực tiếp đặt vấn đề. Bóng đá không thể phát triển nếu dung dưỡng tiêu cực”.

Hôm qua, NTNN đã nỗ lực liên lạc với các quan chức VFF để hỏi về nghi vấn tiêu cực trong trận XSKT.Cần Thơ – Hải Phòng nhưng đều bất thành. Chỉ có ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng BTC giải trả lời trên trang web của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF): “Chúng tôi đã yêu cầu CLB Hải Phòng cần tổ chức rút kinh nghiệm và đặc biệt phải quán triệt với các cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng về tinh thần, ý thức thi đấu vì thành tích chuyên môn của CLB và vì sự trung thực, nghiêm túc của giải đấu. Trong bối cảnh hiện nay, khi chênh lệch điểm số giữa các đội nhóm trên và nhóm dưới rất sát sao, những trận thắng, thua bất ngờ luôn làm nảy sinh những hoài nghi và dư luận không hay, không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu. Chính vì vậy, trong từng trận đấu các cầu thủ phải luôn thi đấu quyết tâm, cũng như thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc, trung thực. Vì sự thành công chung của giải đấu, cũng như ngày một nâng cao chất lượng của giải, BTC giải yêu cầu CLB Hải Phòng nói riêng, các CLB tham dự giải nói chung cùng nỗ lực và tiếp tục nêu cao tinh thần hợp tác với BTC Giải”. 

Ông Trần Mạnh Hùng- Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng

Tôi xin khẳng định, CLB Bóng đá Hải Phòng là của nhân dân và người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, khi ra sân chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu hết mình vì người hâm mộ”.

Cầu thủ Lê Văn Thắng (XSKT.Cần Thơ)

Tôi có thể khẳng định chúng tôi đã thi đấu rất vất vả để có được chiến thắng trước Hải Phòng trong cuộc đua trụ hạng. Tôi rất buồn khi dư luận nói chúng tôi được nhường điểm. Tôi mong VFF, VPF làm sáng tỏ chuyện này!”.

CĐV Trần Văn Hoàn (Hải Phòng)

Niềm tin của CĐV Hải Phòng bao năm qua đã bị mất dần, vậy mà các cầu thủ vẫn không coi chúng tôi ra gì, vẫn đánh vào lòng tin, khiến chúng tôi tổn thương. Vào sân làm gì nữa khi luôn có cảm giác mình bị lừa”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem