Trưởng ban kiểm tra VFF nói gì về Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền?

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 23/05/2018 11:05 AM (GMT+7)
Chiều 22.5, ông Trần Mạnh Hùng đã từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Và phía trước, nhiều người đang chờ xem ông Dương Văn Hiền – Phó ban trọng tài VFF sẽ có động thái gì?
Bình luận 0

Xung quanh đoạn băng ghi âm chửi tục mà ông Trần Mạnh Hùng hướng vào ông Dương Văn Hiền, chiều 22.5, sau cuộc họp HĐQT VPF, ông Hùng đã nhận ra sai lầm và lên tiếng xin lỗi trước công luận.

Ông Hùng cũng đã từ chức Phó Chủ tịch VPF và được các thành viên trong HĐQT chấp thuận.

img

Ông Trần Mạnh Hùng (phải) đã từ chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF sau sự cố lộ băng chửi tục hướng vào Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ảnh: I.T

Vấn đề nằm ở chỗ “không có lửa, làm sao có khói”? Lý do ông Hùng bức xúc đến vậy vì cho là mình đã bị ông Dương Văn Hiền bôi nhọ danh dự khi trả lời phỏng vấn trên 3 tờ báo, tố ông đã can thiệp vào công tác phân công trọng tài “bắt” có lợi cho Hải Phòng – đội bóng ông đang là Chủ tịch CLB.

Thêm nữa, khi không được Ban trọng tài đáp ứng, ông Hùng đã nhắn tin đe dọa, uy hiếp ông Hiền:

“Tất cả những thông tin này đều là thông tin sai sự thật và là lý do dẫn đến tranh cãi giữa tôi và anh Hiền. 

Tôi đề nghị VFF làm rõ và yêu cầu anh Hiền có đính chính với các cơ quan báo chí đã đăng nội dung này”, ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh khi trả lời báo chí sau khi từ chức.

img

Ông Nguyễn Nam Hùng - Trưởng ban kiểm tra VFF khẳng định đã báo cáo đầy đủ sự việc mâu thuẫn giữa ông Mạnh Hùng và ông Hiền tới Thường trực VFF. Ảnh: I.T

Xung quanh câu chuyện này, sáng nay, Dân Việt đã đặt câu hỏi với ông Nguyễn Nam Hùng, Trưởng Ban kiểm tra VFF – người chủ trì cuộc họp nội bộ với mục tiêu hòa giải mối mâu thuẫn giữa ông Trần Mạnh Hùng – Dương Văn Hiền nhưng bất thành hôm 15.5 vừa qua.

Ông Nam Hùng cho hay: “Với trách nhiệm của Ban kiểm tra, chúng tôi đã hoàn tất công việc của mình và có báo cáo đầy đủ với Thường trực VFF.

Cụ thể, anh Dương Văn Hiền thừa nhận đã ghi âm cuộc họp nội bộ đó. Nhưng anh Hiền khẳng định mình không phải là người tuồn băng ghi âm ra bên ngoài”.

Vậy về những nội dung ông Hiền tố sai sự thật về ông Mạnh Hùng trên báo chí thì sao? Dân Việt hỏi tiếp và ông Nam Hùng đáp:

“Anh Hiền cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan báo chí đính chính lại rồi”.

Với những gì đã diễn ra trong vài ngày qua, Ban kiểm tra có đề nghị VFF cho thôi chức Phó Ban trọng tài VFF đối với ông Hiền không? Dân Việt hỏi và ông Hùng trả lời:

“Đây là công việc của Thường trực và BCH VFF. Chúng tôi chỉ có chức năng, trách nhiệm kiểm tra, xác minh sự việc thôi”.

Chốt lại, ông Nam Hùng nói: “Thực ra nếu muốn xác minh ai là người tuồn băng ghi âm ra bên ngoài thì cũng làm được thôi. Nhưng chuyện này chúng tôi không có ý kiến được mà là phạm vi của lãnh đạo”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem