Trưởng ban kinh tế trung ương
-
Theo ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, việc ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động, phân công công tác tại Ban Kinh tế Trung ương là sự tín nhiệm, là quyết định được cân nhắc, đánh giá thấu đáo của Bộ Chính trị.
-
Để Khu kinh tế Vân Phong hướng tới việc trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế biển, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã nêu 2 lưu ý đối với tỉnh Khánh Hoà trong quá trình triển khai.
-
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTƯ), Ban Thường vụ Đảng ủy và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
-
100% cử tri tại Hội nghị của Ban Kinh tế Trung ương đồng ý giới thiệu ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.
-
Trò chuyện với Dân Việt về nhiệm kỳ của mình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết điều ông tiếc và day dứt nhất là việc hướng dẫn và hỗ trợ DN trong quá trình hội nhập.
-
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.
-
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, kỷ luật.
-
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.
-
Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế trung ương, đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 150 tỷ USD đầu tư cho ngành năng lượng, trong đó, ngành điện chiếm xấp xỉ 80 tỷ USD. Đây là một thách thức lớn đối với ngân sách quốc gia, do đó, cần thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân.
-
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, dư địa hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực thị trường vốn, cơ sở hạ tầng hay năng lượng còn rất lớn và đề nghị hai bên cần tích cực thảo luận và làm việc để đưa ra định hướng hợp tác trong thời gian tới.