Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh tại Hội nghị biểu dương nông dân SXKD giỏi

Dân Việt Thứ ba, ngày 13/09/2022 12:08 PM (GMT+7)
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc, lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, phong trào đạt được nhiều kết quả rất tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ...
Bình luận 0

Sáng nay, 13/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào và Biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI giai đoạn 2017 – 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc, lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh tại Hội nghị biểu dương nông dân SXKD giỏi - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị tổng kết Phong trào và Biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI giai đoạn 2017 – 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Báo điện tử Dân Việt xin đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc, lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022. 

Kính thưa: Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thưa các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị tổng kết "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và "Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi thân ái gửi đến toàn thể bà con nông dân cả nước, các cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam, các quý vị đại biểu, đặc biệt là 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc có mặt ngày hôm nay đại diện cho hàng triệu nông dân Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Trong suốt chặng đường lịch sử phát triển của dân tộc ta, nông dân luôn là lực lượng chủ lực, đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vị trí hết sức quan trọng của giai cấp nông dân, của nông nghiệp và nông thôn; thông qua rất nhiều chủ trương và cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân được ban hành và triển khai thực hiện.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989, đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và đóng góp chung vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đặc biệt là trong những năm gần đây, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đạt được nhiều kết quả rất tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.

Là một phong trào lớn của Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp, nông thôn như: Tích tụ, tập trung đất đai, "dồn điền, đổi thửa"; liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân để xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; liên kết nông dân với doanh nghiệp hợp tác xây dựng "cánh đồng lớn" tạo vùng sản xuất tập trung để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn; tín chấp cho nông dân vay vốn, mua vật tư, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn..., do đó đã thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia phong trào và ngày càng có nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cũng từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, cải tiến, chế tạo máy móc, nông cụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới tổ chức, liên kết sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản, gắn sản xuất kinh doanh với giữ gìn chủ quyền biển, đảo, an ninh quốc gia... Tôi rất ấn tượng với nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn cho thu nhập nhiều tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho hàng ngàn lao động, giúp đỡ hàng ngàn hộ nông dân thoát nghèo...

Đặc biệt là 300 nông dân tiêu biểu xuất sắc nhất trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, được khen thưởng hôm nay.là những nông dân năng động, sáng tạo, có ý chí tự lực, tự cường, hoài bão, khát vọng làm giàu, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho xã hội và chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nhất là  những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên thoát nghèo và trở thành khá giả, giàu có...

Ngoài ra, còn rất nhiều những tấm gương tiêu biểu khác từ mọi miền Tổ quốc, hoạt động trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, đánh bắt xa bờ... Đây là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của Nhân dân Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Cùng với đẩy mạnh thực hiện Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động nông dân với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi hoan nghênh và biểu dương những kết quả của Hội Nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam và 300 nông dân tiêu biểu xuất sắc đại diện cho 3,6 triệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ. Tôi xin lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí quan tâm trong thời gian tới, đó là: Nông nghiệp phát triển còn manh mún, chưa bền vững, sức cạnh tranh ở một số lĩnh vực sản xuất và sản phẩm hàng hóa cụ thể chưa cao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn còn chậm; năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh còn nhiều hạn chế; năng suất lao động và thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp; tỉ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Nông nghiệp là phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm; thu nhập của cư dân nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%...

Đây là nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; khoa học công nghệ phát triển nhanh trong làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; dịch bệnh, nhất là Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột giữa các quốc gia... diễn biến phức tạp. Bối cảnh này tạo ra cơ hội, không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh tại Hội nghị biểu dương nông dân SXKD giỏi - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ấn tượng với các mô hình nông nghiệp thu nhập nhiều tỷ đồng của nông dân. Ảnh: Phạm Hưng

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Báo cáo. Xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp Hội nông dân cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chỉ thị số 16 - CT/TW, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... để mỗi cán bộ, hội viên nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, hiện đại hóa và đô thị hoá. Nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân; khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và người nông dân. Từng bước xây dựng người nông dân mới phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân.

Hai là, các cấp Hội cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi duy trì và phát triển; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, nhà khoa học, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền; tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế để mở mang nguồn lực; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh theo nguyên tắc thị trường.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; dẫn dắt, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia công tác giảm nghèo và đào tạo nghề cho nông dân hướng tới mục tiêu trí thức hóa nông dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo... Hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Ba, tiếp tục tập trung chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững để Phong trào ngày càng phát huy hiệu quả sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao đời sống của nhân dân. Hội cần có các giải pháp quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thông minh...; liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, lấy gương người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để thông tin tuyên truyền và nhân rộng.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường củng cố các cơ sở, chi, tổ Hội, phát triển chi, tổ Hội nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng hội viên; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tế tạo ra bước đột phá mới trong công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế

Bốn là, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Không ai khác, chính là người nông dân, chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cũng là người trực tiếp hưởng thụ kết quả từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tôi cũng trân trọng đề nghị 300 nông dân tiêu biểu xuất sắc được vinh danh ngày hôm nay, tiếp tục phát huy vai trò điển hình tiên tiến, cống hiến sức lực, trí tuệ, tiếp tục có cách làm mới, sáng tạo hơn nữa; truyền cảm hứng, giúp đỡ bà con nông dân trong cộng đồng phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm". Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ có ngày càng nhiều những tấm gương người nông dân tiêu biểu xuất sắc, làm giầu cho chính mình và làm giầu cho quê hương đất nước.

Năm là, các Bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Phối hợp trong định hướng dẫn dắt, hỗ trợ bà con nông dân sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; làm tốt công tác qui hoạch, dự báo thị trường, bảo đảm sản xuất, tiêu thụ và thu nhập ổn định cho người nông dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Hội Nông dân Việt Nam có điều kiện phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; có cơ chế, chính sách kịp thời để hỗ trợ thúc đẩy Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội tại địa phương.

Cuối cùng, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Hội Nông dân Việt Nam và nông dân cả nước tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đi từ "thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi hợp đồng" góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giầu mạnh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xin chúc toàn thể bà con nông dân trong cả nước, quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem