Trưởng Ban Nội chính T.Ư: TP.HCM cần xử lý nghiêm trường hợp né tránh giám định, định giá tài sản trong án tham nhũng

PVCT Chủ nhật, ngày 25/09/2022 08:04 AM (GMT+7)
Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm, không công tâm, không khách quan, kể cả việc trưng cầu, yêu cầu không đúng, đánh đố, không cung cấp hồ sơ để phục vụ việc giám định.
Bình luận 0

Kết quả trưng cầu giám định góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng

Chiều 24/9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Trưởng Ban Nội chính T.Ư: TP.HCM cần xử lý nghiêm trường hợp né tránh giám định, định giá tài sản trong án tham nhũng - Ảnh 1.

Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc: TP.HCM cần xử lý nghiêm trường hợp né tránh giám định, định giá tài sản trong án tham nhũng. Ảnh Ban Nội chính T.Ư

Kết quả kiểm tra cho thấy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng. 

TP.HCM đã ban hành Chỉ thị chuyên đề số 16-CT/TU, ngày 20/5/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn Thành phố; Các cơ quan chức năng có nhiều cố gắng trong công tác giám định, định giá, đã kết luận cơ bản đúng pháp luật, góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố trong 11 năm qua, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác giám định, định giá đã có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ hơn, kịp thời hơn; Đặc biệt, qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trên cơ sở đó đã kiến nghị, đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. 

Trưởng Ban Nội chính T.Ư: TP.HCM cần xử lý nghiêm trường hợp né tránh giám định, định giá tài sản trong án tham nhũng - Ảnh 2.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Ban Nội chính T.Ư

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan giám định, định giá và các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp thực hiện và hoàn thành 1.133 trưng cầu giám định (đạt 100%), 179/320 yêu cầu định giá (đạt tỷ lệ 55,9%), góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy liên quan đến trưng cầu giám định

Phát biểu kết luận, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra nghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, tiêu cực nói chung, và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng của Thành phố trong thời gian qua.

Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá trong thời gian tới. 

Xác định công tác giám định, định giá là một trong những tiêu chí đánh giá, là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và địa phương đã thống nhất. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm, không công tâm, không khách quan, kể cả việc trưng cầu, yêu cầu không đúng, đánh đố, không cung cấp hồ sơ để phục vụ việc giám định…

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải nâng cao trách nhiệm trong trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá. 

Cơ quan thực hiện giám định, định giá cần đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phân công giám định viên có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực phù hợp, không để kéo dài, né tránh.Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nhân lực cho công tác giám định, định giá. Giám định, định giá là lĩnh vực chuyên môn sâu, ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra, truy tố, xét xử; đề nghị Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ nhiệm, nâng cao năng lực, phẩm chất, có chế độ, chính sách phù hợp đội ngũ cán bộ làm công tác giám định, định giá, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem