Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ: Còn tình trạng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá, kích động

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 15/08/2024 14:15 PM (GMT+7)
Theo Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, ở một số nơi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, một số người đã lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.
Bình luận 0

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2024. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị được tổ chức tại 2019 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của gần 75.000 đại biểu.

Tại điểm cầu của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các lãnh đạo Ban Thường vụ Trung ương Hội, đảng viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ: Còn tình trạng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá, kích động - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTXVN

Việt Nam thuộc nhóm 10 nước tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thông tin chuyên đề: "Tình hình kinh tế- xã hội 7 tháng năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội những tháng cuối năm 2024".

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, 7 tháng năm 2024, các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ nhằm đạt kết quả cao nhất mục tiêu đề ra. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 7/2024 và 7 tháng của nước ta duy trì xu hướng tích cực, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các tháng, quý tiếp theo.

Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ: Còn tình trạng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá, kích động - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung báo cáo thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2024”. Ảnh: TTXVN

Chính phủ đã đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 6,5-7% (cao hơn 0,5% so với Nghị quyết của Quốc hội). Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo Việt Nam tăng bình quân 6,4% trong giai đoạn 2024-2029, thuộc nhóm 10 nước tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm trên các lĩnh vực. Trong đó, khẩn trương rà soát, quyết liệt tháo gỡ, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ, chất lượng, xác định đây là động lực tạo bứt phá cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian tới…

Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, tính hết tháng 12/2023, cả nước có hơn 95 % dân số theo tính ngưỡng và tôn giáo, 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, với trên 27,7 triệu tín đồ, chiếm trên 27% dân số cả nước. 

Trong đó, có khoảng 54.500 chức sắc, gần 145.000 chức việc. Có 29.890 cơ sở thờ tự, có khoảng 51.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có trên 14.000 cơ sở đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, có trên 34.000 cơ sở tín ngưỡng có người đại diện hoặc ban quản lý…

"Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, đảm bảo các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, đoàn kết tôn giáo vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", ông Vũ Hoài Bắc nói.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, những năm qua, đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết, gắn bó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, ở một số nơi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, một số người đã lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.

Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ: Còn tình trạng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá, kích động - Ảnh 3.

Lực lượng Công an khống chế, bắt giữ một số đối tượng trong vụ khủng bố xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, tháng 6/2023. Ảnh: CAND

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chủ trương đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 55 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2024).

Đồng thời, tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem