Vụ Trưởng khoa Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội in tài liệu “chui”: Thanh tra Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ

Đỗ Lực Thứ sáu, ngày 30/09/2022 14:22 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay, việc bà Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng khoa Lý luận Chính trị Pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và chắc chắn sẽ bị xử lý kỷ luật, đồng thời Thanh tra Bộ Công Thương cũng đã có chỉ đạo làm rõ.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, bà Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng khoa Lý luận Chính trị Pháp luật (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) bị tố tổ chức in tài liệu tham khảo trái phép bán cho sinh viên, thu lợi nhưng không thông qua Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 26/9 trao đổi qua điện thoại với PV Báo điện tử Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ không dừng lại ở việc kiểm điểm rút kinh nghiệm bà Vân, mà sẽ xem xét xử lý kỷ luật bởi việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Trong vụ việc này, theo bà Hương, sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm rút kinh nghiệm mà tùy theo mức độ sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của trường sẽ xem xét kỷ luật.

Theo bà Hương, hiện ông Lê Việt Long- Chánh Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ đạo, xác minh vụ việc. Theo đó, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phải cung cấp toàn bộ chứng từ, hóa đơn các loại của Khoa Lý luận Chính trị Pháp luật. Tuy nhiên việc cung cấp hồ sơ đến nay chưa hoàn thành.

Cũng theo thông tin của bà Hương cung cấp, ông Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện đã chỉ đạo nhà trường chuẩn bị sớm hồ sơ gửi lên Bộ Công Thương.

Một Trưởng khoa Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội in ấn tài liệu “chui”: Sẽ xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm - Ảnh 2.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

"Anh Long (ông Long- Chánh Thanh tra Bộ Công Thương- PV) chỉ đạo rồi, cho vào xác minh, yêu cầu trước hết nhà trường cung cấp toàn bộ chứng từ hóa đơn các loại của khoa với toàn bộ báo cáo, đến ngày hôm nay vẫn chưa xong. 

Hôm nay, Hiệu trưởng cũng chỉ đạo trong tuần này phải gửi báo cáo lên Bộ, còn khi Bộ nhận được Bộ chỉ đạo xử lý thì lúc đấy nhà trường mới xử lý, mới công bố cho báo chí. Hiệu trưởng yêu cầu giải trình theo đúng quy trình và nhận trách nhiệm. Thanh tra đã chỉ đạo rồi thì không có cách nào khác là làm cho nó đúng và sai đến đâu xử đến đó…", bà Hương nói.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt qua điện thoại, ông Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công Thương cho biết: "Theo phân cấp quản lý cán bộ phòng, ban do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bổ nhiệm, nên Bộ Công Thương chuyển đơn thư tố cáo cho nhà trường xác minh. Hiện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang xác minh nội dung tố cáo bà Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng khoa Lý luận Chính trị- Pháp luật".

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua, dư luận Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xôn xao việc bà Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng khoa Lý luận Chính trị- Pháp luật bị tố tổ chức in tài liệu tham khảo trái phép bán cho sinh viên, thu lợi bất chính, không thông qua Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cũng theo đơn thư tố cáo, bà Vân đã cắt xén tiền của một số giáo viên như tiền báo cáo học phần môn học hàng năm.

Quá trình xác minh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho thấy, có việc bà Vân chỉ đạo, tổ chức in ấn tài liệu tham khảo bán cho sinh viên, không thông qua nhà trường.

Về nội dung tố cáo bà Vân cắt xén tiền học phần của một số giáo viên, bà Hương cho hay, không có chuyện bà Vân cắt, xén, lấy lại tiền của giáo viên.

Theo bà Hương, vừa qua Khoa Lý luận Chính trị- Pháp luật bỏ phiếu đánh giá viên chức đề nghị bà Vân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đánh hạ hai bậc thi đua của bà Vân, xuống thành hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời không xét các danh hiệu thi đua cấp cao.

Theo bà Hương, sau khi lĩnh tiền hộ các giáo viên ở Phòng Tài chính, bà Vân căn cứ vào khối lượng công việc mà các giảng viên làm trong báo cáo học phần để phân bổ tiền theo đúng công sức các giảng viên đóng góp trong báo cáo. Việc phân bổ có danh sách, có công khai trước Khoa Lý luận Chính trị- Pháp luật.

Về nội dung tố cáo bà Vân yêu cầu giáo viên cắt lại tiền xây dựng bài giảng kết hợp, theo xác minh, nội dung này là có.

Theo đó, khi được yêu cầu cắt lại tiền các thầy cô giáo đều đồng ý, có sự thống nhất. Tuy nhiên, số tiền cắt lại là 50% chứ không phải 60%.

Theo bà Hương, sau khi xác minh chỉ có một cán bộ giảng viên chuyển khoản lại, còn lại tất cả nộp tiền mặt. Số tiền này vẫn đang được giữ ở Khoa Lý luận, Chính trị- Pháp luật.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem