Trưởng khoa

  • (Dân Việt) - Ông Trịnh Quang Thân - quyền Trưởng khoa Nội - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi bị tố đã quan hệ bất chính với nữ nhân viên. Ngày 22.7, vợ chồng ông Thân đã gặp mẹ ruột người tố cáo để thương lượng.
  • (Dân Việt) -Một bác sĩ trưởng khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi bị tố cáo là đã dùng quyền để ép nhân viên “quan hệ” trong suốt thời gian qua, dẫn đến nữ nhân viên này sinh ra một bé gái, nay đã 5 tuổi.
  • (Dân Việt) - Đẻ mổ không chỉ có nguy cơ gây tai biến cho người mẹ mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ sơ sinh. Nếu không cẩn trọng, có thể dẫn đến tử vong ở cả bà mẹ và trẻ sơ sinh.
  • (Dân Việt) - Chiều 28.6, bác sĩ Trương Bá Ngạc - Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân Ngô Quang Dũng (SN 1971 ở Phú Yên) đã hồi tỉnh sau khi bị cá mập cắn
  • (Dân Việt) - Bác sĩ Lê Thế Bình - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, từ khoảng 19 giờ ngày 3.6 đến 4 giờ ngày 4.6, đã có 91 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Những bệnh nhân này có triệu chứng đau bụng, đi ngoài liên tục, nôn ói và sốt nhẹ.
  • Ngày 1.6, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Phó Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TPHCM, cho biết nơi này vừa phẫu thuật, bóc tách cứu dương vật cho một bệnh nhân nam vì bệnh nhân này tiêm silicone vào dương vật.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.5, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tay chân miệng từ Đài Loan.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.5, bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, sáng cùng ngày tại bệnh viện có một ca bệnh tay - chân - miệng tử vong.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tới thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 540 trường hợp nhập viện, khám và điều trị hơn 300 trường hợp khác điều trị ngoại trú vì sốt phát ban.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.4, BS Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, lần đầu tiên các bác sĩ của bệnh viện ứng dụng dụng cụ Cusa (cắt hút) trong phẫu thuật u não ở vị trí hiểm.