Trường nào ở Hà Nội có đông học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nhất?

Tào Nga Thứ tư, ngày 23/11/2022 10:19 AM (GMT+7)
184 thành viên chính thức của đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 vừa được Sở GDĐT Hà Nội công bố.
Bình luận 0

Sở GDĐT Hà Nội đã chính thức công bố đội tuyển học sinh giỏi TP.Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 ở 12 môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: "184 học sinh của 12 đội tuyển là sự kết tụ về trí tuệ, đạo đức và trình độ học vấn phổ thông của học sinh Hà Nội trong năm học này. Các em sẽ được dẫn dắt, ôn luyện bởi các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn tốt nhất, giàu nhiệt huyết nhất đến từ 4 trường THPT chuyên và THPT có lớp chuyên của thành phố".

Trường nào ở Hà Nội có đông nhất học sinh tham gia đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia? - Ảnh 1.

Năm nay Hà Nội có 184 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội

Theo đó, đội tuyển học sinh giỏi năm nay có 184 em đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố. Trong đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có số lượng thí sinh đông nhất là 122 học sinh.

Tiếp sau là các trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (31 học sinh), THPT Chu Văn An (25 học sinh), THPT Sơn Tây (3 học sinh).

Điều đặc biệt, ngoài những ngôi trường quen thuộc, năm nay đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có sự góp mặt của học sinh các trường THPT khác như THPT Ha Noi Academy (1 học sinh), THPT Thường Tín (1 học sinh) và THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất (1 học sinh).

Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức thi chọn đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Kỳ thi này có sự tham gia của gần 1.100 học sinh, là những học sinh tiêu biểu đã tham dự và đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. 

Dự kiến, thời gian tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2022- 2023 sẽ được Bộ GDĐT tổ chức vào khoảng cuối tháng 2/2023.

Năm 2021, Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào tháng 3/2022. Cả nước có 4.671 thí sinh dự thi ở 12 môn thi. Kết quả, có 2.319 thí sinh đoạt giải, chiếm 49,6%. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt giải với 125 học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem