Truyen mau

  • (Dân Việt) - Vào 15 giờ ngày 15.3 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, số 14 Trần Thái Tông, Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện số 23" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
  • Dân Việt - Đang đứng chờ xe buýt, Chung bị một nhóm đối tượng cầm tuýt sắt nhọn đâm lòi ruột. Cùng thời điểm trên, Thiện bị nhóm khác đâm thủng lưng.
  • (Dân Việt) - Virus viêm gan có 5 loại gây bệnh chính, đó là virus A, B, C, D và E. Các loại virus này gây bệnh cho mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, khả năng lây không có giới hạn.
  • (Dân Việt) - Sáng 20.1, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ - vận động hiến máu tình nguyện để thu gom máu nhằm phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân trong cả nước vào dịp Tết Nguyên đán, với 3.000 sinh viên hiến máu.
  • Các bác sĩ cho biết có thể móng tay của thai nhi trong quá trình sinh đã trôi tới phổi của người mẹ gây ra một số phản ứng dị ứng.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Nam Khánh - Phó Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, hiện nay 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa thể thực hiện mổ đẻ và truyền máu.
  • (Dân Việt) - Theo công bố của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 trẻ song sinh con sản phụ Nguyễn Thị Nở vào trưa 2.11 là do hội chứng truyền máu song thai.
  • (Dân Việt) - Bệnh trọng mới thấy lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế, nhưng người dân ngại tham gia vì chưa tin tưởng vào dịch vụ mà bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân có thẻ, cũng như sự quá tải và phiền phức,
  • Sau 16 năm lấy nhau, vợ chồng thượng úy Hoàng vui mừng đón đứa con đầu lòng nhờ thụ tinh ống nghiệm. Nhưng bé gái mới sinh đã thiếu máu, anh chị bán cả nhà lấy tiền chạy chữa cho con mà vẫn chưa phát hiện ra bệnh.
  • Em Nguyễn Văn Hào ở Đà Lạt (Lâm Đồng) có đôi mắt xanh biếc. Theo các bác sĩ, đôi mắt có màu xanh của em là do yếu tố di truyền từ nhiều thế hệ trước nay mới có dịp “bộc phát”.