Truyền thông Indonesia gọi Xuân Trường là "Pirlo của Việt Nam"

Đông Hưng (theo Bola) Thứ bảy, ngày 03/12/2016 05:17 AM (GMT+7)
Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam, tờ Bola của Indonesia đã chọn ra 5 cái tên có thể quyết định cục diện trận đấu, bao gồm Andik Vermansyah, Stefano Lilipaly và Boaz Salossa của ĐT Indonesia, và Xuân Trường, Công Vinh của ĐT Việt Nam. Thậm chí tờ báo này còn không ngần ngại gọi Xuân Trường là “Pirlo Việt Nam”...
Bình luận 0

Vượt qua bảng B với tư cách nhất bảng, toàn thắng cả 3 trận, ĐT Việt Nam tiếp tục hành trình tại AFF Cup 2016 với việc chạm trán Indonesia tại bán kết. Bước vào trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đương nhiên được đánh giá cao hơn Indonesia, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải cẩn thận trước sự kiên trì và tình thần bất khuất mà đội bóng xứ vạn đảo đã thể hiện ở bảng A. Vì lẽ đó, tờ Bola có lý do để nhận định rằng có tới 3 cầu thủ Indonesia sẽ có tiếng nói quyết định tại cặp bán kết tới, bên cạnh 2 cái tên vô cùng nổi bật của Việt Nam.

Boaz Solossa, Andik Vermansyah và Stefano Lilipaly là những cái tên nổi bật nhất trên hàng công của Indonesia. Chẳng có gì là bất ngờ khi một người là “Messi xứ vạn đảo”, một người là niềm tự hào trở về từ Hà Lan còn 1 người là chân sút đáng giá nhất mà bóng đá Indonesia đang có được. Cả ba cũng là những cầu thủ đã góp công lớn giúp Indonesia vượt qua vòng bảng.

img

Báo Indonesia đánh giá cao Công Vinh và Xuân Trường của ĐT Việt Nam.

Bên phía Việt Nam, tờ Bola đánh giá cao Lương Xuân Trường và Lê Công Vinh. Theo đánh giá của Bola, Xuân Trường là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của HLV Hữu Thắng tại chiến dịch AFF Cup lần này.

"Dù mới ở độ tuổi đôi mươi, Xuân Trường đã khẳng định được vị trí của mình trong đội hình toàn sao của Việt Nam", tờ Bola nhận xét. "Tại vòng bảng, Xuân Trường không ghi bàn, nhưng tầm ảnh hưởng của anh là rất lớn với tổng cộng 119 đường chuyền sau 2 trận đấu đầu tiên. Bên cạnh đó, 2 pha "dọn cỗ" cho Văn Quyết và Trọng Hoàng lập công đã giúp anh trở thành cầu thủ sở hữu nhiều pha kiến tạo nhất tại vòng bảng".

Ở trận đấu gặp Campuchia tại bảng B, HLV Hữu Thắng đã cất Xuân Trường trên băng ghế dự bị. Đây được cho là động thái nhằm dưỡng sức cho cựu tiền vệ của U.19 Việt Nam trước cuộc đối đầu đầy khó khăn trên sân Pakansari vào ngày mai (3.12). "Với phong độ hiện tại, "Pirlo của Việt Nam" hứa hẹn sẽ là trụ cột không thể thiếu trong đội hình của HLV Hữu Thắng", tờ Bola khẳng định.

Bên cạnh Xuân Trường, tiền đạo Lê Công Vinh sẽ là mối nguy hiểm thực sự với hàng thủ Indonesia nhất là khi họ không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Basna và Aryanto do nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng. "Thành tích 51 bàn thắng sau 83 lần khoác áo ĐTQG đã nói lên tầm quan trọng của Công Vinh trong đội hình ĐT Việt Nam", nhật báo uy tín của Indonesia cho biết. "Sự sắc bén trong các tình huống đột phá của Vinh sẽ mang tới mối đe dọa cho hàng phòng ngự chắp vá của Indonesia".

Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, tiền đạo xứ Nghệ đã có 2 pha lập công. Hơn thế nữa, trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại Mỹ Định, chính Công Vinh là người ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. "Ngay cả khi có Basna và Aryanto, cậu ta vẫn biết cách xuyên thủng mành lưới của Indonesia. Vì vậy, việc khóa chặt "ngòi nổ" này sẽ là nhiệm vụ tiên quyết của các học trò HLV Riedl".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem